Tiếng Việt | English

05/11/2016 - 23:30

Chủ quán cà phê “đèn mờ” bị đâm trọng thương

Đối tượng Nguyễn Thanh Phong vào quán cà phê “đèn mờ” massage rồi cầm dao đâm nhiều nhát làm chủ quán trọng thương để cướp tài sản.


Quán cà phê nơi xảy ra vụ việc

Khoảng 8 giờ sáng ngày 5/11, Nguyễn Thanh Phong (24 tuổi), ngụ tỉnh Kiên Giang vào quán cà phê “đèn mờ” Mỹ Hương (ấp 2, xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) do chị Nguyễn Thị Cần (44 tuổi), ngụ huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai làm chủ để uống cà phê; sau đó được chủ quán massage với giá thỏa thuận 150 ngàn đồng.

Sau khi massage xong, Phong nhìn thấy chiếc bóp của chị Cần cất trên giường có khá nhiều tiền nên tìm cách chiếm đoạt. Phong rút con dao Thái Lan giấu sẵn trong túi quần đâm nhiều nhát vào người chị Cần.

Phong vừa lấy được bóp tiền thì có người phát hiện tri hô. Phong bỏ chạy sang khu đất ở khu công nghiệp gần đó và bị hàng chục người dân truy đuổi, bắt giữ, giao cho Công an xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa. Chị Cần được đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng, mất máu nhiều.

Hiện, Nguyễn Thanh Phong đang bị Công an huyện Đức Hòa tạm giữ và tiến hành điều tra làm rõ vụ việc./.

Lê Đức

Chia sẻ bài viết