Tiếng Việt | English

18/10/2015 - 20:40

Chủ tịch nước: Đổi mới để gần dân, học dân và trách nhiệm với dân

Chủ tịch nước nhấn mạnh, phong trào thi đua "Dân vận khéo" cần tiếp tục đổi mới sao cho gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với nhân dân.

Nhân kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930-15/10/2015), chiều tối nay (18/10) tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có buổi gặp mặt thân mật Đoàn đại biểu điển hình "Dân vận khéo" thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2015 đang có chuyến về nguồn viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và thăm các di tích lịch sử cách mạng tại Thủ đô và các tỉnh phía Bắc.

121 đại biểu tham dự buổi gặp mặt là những tấm gương điển hình tiêu biểu đại diện cho 16.216 tập thể và 84.766 cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” của thành phố Hồ Chí Minh.


Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và các đại biểu.

Báo cáo với Chủ tịch nước, đại diện các đại biểu cho biết 5 năm qua Phong trào “Dân vận khéo” của Thành phố đã được phát động sâu rộng, được cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội hưởng ứng và các tầng lớp nhân dân thực hiện có hiệu quả.

Đặc biệt, thông qua các mô hình và phong trào tiêu biểu như "Vì người nghèo", "xây dựng nông thôn mới", "Đền ơn đáp nghĩa", "Thực hành tiết kiệm chống lãng phí, tham nhũng", "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư",… đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các địa phương, các cấp, các ngành và của người dân qua đó góp phần tích cực vào sự tăng trưởng, phát triển của thành phố Hồ Chí Minh trên tất cả các lĩnh vực từ kinh tế xã hộ, văn hóa giáo dục đến xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, thực hiện các chính sách an sinh xã hội, và giữ gìn an ninh trật tự…


Chủ tịch nước bắt tay các đại biểu.

Nhiệt liệt biểu dương những những tấm gương điển hình tiêu biểu "Dân vận khéo" của thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định trong những thành công của thành phố Hồ Chí Minh hôm nay có sự đóng góp to lớn của đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận.

Chủ tịch nước cho rằng nhìn lại lịch sử phát triển của thành phố Hồ Chí Minh cho thấy từ thời kỳ sơ khai cho đến giai đoạn đấu tranh bảo vệ Tổ quốc và đổi mới trở thành đô thị đặc biệt, trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa giáo dục, đầu mối giao lưu và hội nhập quốc tế của cả nước thì đều xuất hiện các phong trào đấu tranh yêu nước và thi đua lao động, sản xuất sôi nổi, những phong trào đó đều xuất phát từ nhân dân mà ra.

Nhắc lại lời Bác Hồ từng dạy "Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công", Chủ tịch nước nhấn mạnh, công tác dân vận có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mỗi cán bộ dân vận là cánh tay nối dài của Đảng, Nhà nước, là những người sâu sát trực tiếp với nhân dân, thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của người dân để chuyển tải tới cấp ủy, chính quyền nhằm giúp các cơ quan chức năng kịp thời điều chỉnh, bổ sung những chủ trương chính sách, giải quyết thấu tình đạt lý những nguyện vọng của nhân dân.


Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chụp ảnh lưu niệm cùng Đoàn đại biểu điển hình "Dân vận khéo" TP.HCM giai đoạn 2011-2015.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, đất nước ta có những thời cơ những cũng đứng trước nhiều thách thức, nhất là nguy cơ tụt hậu so với các nước và sức ép hội nhập, Chủ tịch nước nhấn mạnh những bài học về dân vận và công tác dân vận của Đảng phải được thấm nhuần trong hệ thống chính trị, tạo sự đoàn kết trong toàn Đảng, toàn dân có như vậy mới phát huy được sức mạnh tổng lực của khối đại đoàn kết toàn dân tộc cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch nước đề nghị phát huy kết quả đạt được, phong trào thi đua "Dân vận khéo" Thành phố Hồ Chí Minh cần tiếp tục đổi mới sao cho gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với nhân dân. Đặc biệt là xây dựng và nhân rộng hơn nữa các điển hình tiêu biểu trong phong trào thi đua "Dân vận khéo" đưa phong trào ngày càng đi vào chiều sâu, đồng thời kịp thời phát hiện, tuyên dương những điển hình và nhân tố mới qua đó góp phần thúc đẩy sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung./.

Hoàng Dũng/VOV

Chia sẻ bài viết