Tiếng Việt | English

18/08/2015 - 07:40

Chủ tịch nước gặp mặt tri ân cựu chiến binh đơn vị anh hùng

Chủ tịch nước đã gặp mặt tri ân các cựu chiến binh Sư đoàn 308, Quân đoàn 1 và Sư đoàn 3 (Sao Vàng), Quân khu 1.

Nhân kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, chiều tối qua (17/8), tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã gặp mặt các cựu chiến binh Sư đoàn 308, Quân đoàn 1 và Sư đoàn 3 (Sao Vàng), Quân khu 1. Đây là hai sư đoàn đã vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã cùng các đại biểu ôn lại truyền thống hào hùng của hai đơn vị chủ công của Quân đội nhân dân Việt Nam trong những năm kháng chiến cứu nước.


Chủ tịch nước gặp mặt tri ân cựu chiến binh đơn vị anh hùng.

Là sư đoàn chủ lực đầu tiên của quân đội ta, được thành lập ngày 28/8/1949, cán bộ chiến sĩ sư đoàn 308 đã tham gia 13 chiến dịch trong kháng chiến chống Pháp, cùng quân dân cả nước lập nên chiến thắng Điện Biên Phủ. Sư đoàn 308 cũng là đơn vị vinh dự được Bác Hồ giao nhiệm vụ về tiếp quản Thủ đô với câu nói bất hủ "Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước".

Sư đoàn 3 (Sao Vàng) được thành lập 2/9/1965 trong chiến trường Quân khu 5 rực lửa; đã lập công lớn trong 2 chiến dịch Tây Nguyên và chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cán bộ chiến sĩ hai sư đoàn luôn tỏ rõ lòng trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

Vui mừng được gặp các cựu chiến binh của 2 Sư đoàn 313 đúng dịp kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Chủ tịch nước nhiệt liệt biểu dương những chiến công oanh liệt, sự hinh sinh lớn lao của cán bộ, chiến sĩ các sư đoàn cho công cuộc thống nhất và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch nước khẳng định Đảng, Nhà nước luôn ghi nhớ và tri ân công lao to lớn của cán bộ chiến sĩ qua các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc. Chủ tịch nước mong rằng trở về với cuộc sống đời thường, các cựu chiến binh sẽ tiếp tục phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, tham gia vào công tác xây dựng chính quyền, các đoàn thể chính trị, nhất là góp sức vào xây dựng nông thôn mới, vận động học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh...là tấm gương sáng để giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

Ghi nhận những đề xuất của các cựu chiến binh về quy tập mộ liệt sĩ, chăm lo gia đình chính sách, Chủ tịch nước đề nghị các cấp hội cựu chiến binh phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương cần làm tốt chế độ chính sách với những người có công lao, đồng thời đẩy mạnh việc tìm kiếm quy tập mộ liệt sĩ bởi đây là việc làm hết quan trọng thể hiện sự đền ơn đáp nghĩa đối với những người đã hy sinh xương máu cho hòa bình, độc lập tự do hôm nay./.

Hoàng Dũng/VOV.VN

Chia sẻ bài viết