Tiếng Việt | English

11/05/2016 - 23:59

Lực lượng vũ trang Long An:

Chuẩn bị cho ngày hội lớn

Góp phần vào thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, các đơn vị trong lực lượng vũ trang Long An cố gắng làm tốt công tác chuẩn bị, bảo vệ bầu cử, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền trong nhân dân về công tác bầu cử.

Đến Tiểu đoàn 1 Long An, chúng tôi nhận thấy đơn vị chuẩn bị hệ thống panô, áp phích, cùng với hệ thống loa truyền thanh nội bộ và phát huy các thiết chế văn hóa… góp phần đẩy mạnh tuyên truyền, cổ động cán bộ, chiến sĩ (CBCS) tích cực thực hiện tốt phong trào thi đua “Phát huy dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bầu cử” gắn với thi đua lập thành tích trong khóa huấn luyện chiến sĩ mới do đơn vị phát động.

Các văn bản, chuyên đề về cuộc bầu cử ĐBQH khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 được đơn vị nghiêm túc triển khai lồng ghép vào những giờ học tập chính trị, sinh hoạt đơn vị; tổ chức cho bộ đội đọc báo, xem thời sự cập nhật thông tin về công tác chuẩn bị bầu cử sắp tới.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 1 xem danh sách ứng cử viên

Tranh thủ giờ nghỉ, ngày nghỉ, chiến sĩ tập trung nghiên cứu danh sách ứng cử viên, sáng suốt lựa chọn những người xứng đáng đủ đức, tài. Bên cạnh đó, đơn vị triển khai kế hoạch sẵn sàng chiến đấu, nâng cao cảnh giác, bảo vệ bầu cử đến từng CBCS và tăng cường công tác dân vận giúp dân, đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về cuộc bầu cử.

Đến thời điểm này, Tiểu đoàn tổ chức 3 chuyến hành quân về các xã nghèo, biên giới của huyện Thạnh Hóa làm công tác dân vận giúp dân như: Sửa chữa, phát quang 10km đường giao thông nông thôn, tổng vệ sinh khu dân cư, tặng quà 20 hộ nghèo, đỡ đầu 10 em học sinh nghèo hiếu học… góp phần xây dựng, thắt chặt nghĩa tình quân dân nơi đóng quân. Thông qua đó, CBCS đơn vị lồng ghép tuyên truyền nhân dân đề cao ý thức, trách nhiệm thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân trong sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Trao đổi với chúng tôi, Đại úy Nguyễn Quốc Khánh - Chính trị viên Tiểu đoàn cho biết thêm: Từ khi phát động phong trào thi đua đến nay, xuất hiện 60 tập thể và cá nhân chiến sĩ mới được Tiểu đoàn, Trung đoàn biểu dương khen thưởng. Từ nay đến ngày bầu cử, đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm các chế độ, quy định, giữ nghiêm kỷ luật, phấn đấu phát huy thành tích cũng như quyết tâm hoan thành tốt nhiệm vụ bảo vệ bầu cử.

Rời Tiểu đoàn 1, chúng tôi đến Đại đội Bộ binh huyện Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, thời gian này, đơn vị đang khẩn trương luyện tập thuần thục các phương án chiến đấu, bảo vệ vững chắc nhưng mục tiêu đảm nhiệm, góp phần giữ vững đường biên, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao,…

Thượng úy Nguyễn Ngọc Thơ - Chính trị viên Đại đội cho biết: Đóng quân nơi biên giới, bên cạnh quán triệt CBCS sẵn sàng công tác chuẩn bị bầu cử, Đại đội Bộ binh huyện Vĩnh Hưng chấp hành nghiêm các kế hoạch, nền nếp, chế độ trong bảo đảm cho công tác bầu cử như kế hoạch sẵn sàng chiến đấu; phòng chống cháy nổ, chế độ trực,… đồng thời, bám sát và giúp dân làm công tác dân vận cũng như tham gia tuyên truyền vận động nhân dân tham gia bầu cử.

Trước sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, CBCS lực lượng vũ trang Long An nhận thức đúng đắn về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử và trong thực hiện quyền công dân tham gia bầu cử cũng như khẳng định niềm tin vào sự thành công của cuộc bầu cử lần này./.

Thùy Trang

Chia sẻ bài viết