Thanh niên xung kích xây dựng nông thôn mới
Sau khi hai tỉnh Tây Ninh và Long An hợp nhất, công cuộc XDNTM càng đòi hỏi sự chung sức, đồng lòng - đặc biệt là vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ. Ở mỗi xã, mỗi ấp, hình ảnh những chiếc áo xanh tình nguyện đã trở nên quen thuộc, họ là lực lượng đi đầu trong tuyên truyền, vận động, khởi xướng nhiều công trình, phần việc ý nghĩa, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn.
Xác định rõ vai trò và trách nhiệm trong Chương trình mục tiêu Quốc gia XDNTM, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Tây Ninh kế thừa tinh thần xung kích của tuổi trẻ hai tỉnh trước đây để tiếp tục cụ thể hóa chủ trương của Đảng bằng những kế hoạch, hành động cụ thể, sát với thực tiễn địa phương.


Đoàn viên, thanh niên thực hiện các mô hình, hoạt động góp phần bảo vệ môi trường
Thời gian qua, Tỉnh Đoàn định hướng cho cơ sở lựa chọn công trình, phần việc TN phù hợp với điều kiện từng địa phương, gắn kết với chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền. Phong trào “Tuổi trẻ Tây Ninh chung tay XDNTM” được đưa vào nghị quyết của các cấp bộ Đoàn, triển khai bằng hàng ngàn công trình cụ thể. Theo đó, hàng trăm tuyến đường hoa TN; hàng chục mô hình Thắp sáng đường quê, Đoạn đường kiểu mẫu, Khu dân cư xanh, sạch, đẹp, an toàn cùng nhiều hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp, quảng bá nông sản, tuyên truyền pháp luật;... được triển khai mạnh mẽ.
Song song đó, chuyển đổi số được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Tỉnh Đoàn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào công tác quản lý và truyền thông: xây dựng chuyên trang giới thiệu sản phẩm TN, số hóa lịch sử phong trào Đoàn, vận hành chatbot hỗ trợ người dân, triển khai phần mềm quản lý thi đua từ tỉnh đến cơ sở. Những hoạt động này giúp phong trào TN tham gia XDNTM đến nhanh hơn với người dân, lan tỏa sâu, rộng hơn trong cộng đồng.
Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh Đoàn Trần Hải Phú nhấn mạnh: “XDNTM là hành trình dài hơi, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị. Trong đó, ĐVTN là lực lượng tiên phong, không chỉ tuyên truyền, vận động mà còn trực tiếp đảm nhận nhiều công trình, phần việc cụ thể. Đây vừa là trách nhiệm, vừa là cơ hội để thế hệ trẻ được rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, đóng góp trí tuệ và sức trẻ cho quê hương”.

Thời gian qua, nhiều mô hình gắn với xây dựng nông thôn mới được các địa phương quan tâm triển khai
Từng mô hình, từng phần việc dù nhỏ nhưng đều mang lại ý nghĩa thiết thực, thể hiện tinh thần xung kích, sáng tạo và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ trong thời kỳ mới. Những công trình do TN đảm nhận không chỉ góp phần cải thiện hạ tầng nông thôn mà còn lan tỏa khát vọng cống hiến, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường trong mỗi người dân. Ở nhiều địa phương, hình ảnh ĐVTN cùng nhau trồng hoa, lắp đèn năng lượng mặt trời hay dọn dẹp tuyến đường quê mỗi cuối tuần đã trở nên quen thuộc.
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Thạnh Phước Phan Vũ Cường cho biết: “Nhiều tuyến đường liên ấp, liên xã được ĐVTN hỗ trợ lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời. Những tuyến đường hoa và các mô hình bảo vệ môi trường như phân loại rác tại nguồn, Ngày Thứ bảy tình nguyện, Ngày Chủ nhật xanh,… đều mang đậm dấu ấn tuổi trẻ”.
Phụ nữ góp sức xây dựng quê hương
Đồng hành cùng chính quyền và người dân trong phát triển kinh tế, Hội Liên hiệp (LH) PN tỉnh là một trong những lực lượng nòng cốt góp phần làm nên diện mạo mới cho các vùng quê. Trên cơ sở chỉ đạo của Ban Thường vụ Hội, các cấp Hội LHPN trong tỉnh đã linh hoạt lồng ghép thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia XDNTM với các phong trào, cuộc vận động và đề án trọng tâm của Hội, nhất là cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; các mô hình Chi hội 5 không, 3 sạch XDNTM; Gia đình 5 có, 3 sạch; Tuyến đường PN xanh, sạch, đẹp;... Qua đó, phong trào không chỉ gắn kết chị em mà còn lan tỏa tinh thần trách nhiệm, góp phần cùng địa phương hoàn thành và nâng chất các tiêu chí NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã An Lục Long tích cực thực hiện công tác trồng cây xanh, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu
Tại xã An Lục Long, điểm nổi bật trong hành trình XDNTM chính là cách làm chủ động, sáng tạo, mang đậm dấu ấn PN. “Hội LHPN xã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và triển khai, nhân rộng các mô hình kinh tế, môi trường, an sinh xã hội thiết thực. Những hoạt động như trồng hoa ven đường, phân loại rác thải tại nguồn đến hỗ trợ sinh kế, khởi nghiệp,... đều hướng đến mục tiêu nâng cao đời sống, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp” - Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN xã An Lục Long Ung Thị Hải Quyên chia sẻ.
Với phương châm “Mỗi hội viên là một hạt nhân tích cực trong XDNTM”, công tác tuyên truyền của các cấp Hội được triển khai đa dạng lồng ghép trong các buổi sinh hoạt chi, tổ hội; thông qua các nhóm Zalo, Facebook, fanpage. Nội dung tập trung vào việc bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan xanh, sạch, đẹp; vận động hội viên sử dụng nước sạch; cải tạo vườn tạp; xây dựng hàng rào xanh, cổng nhà đẹp. Qua đó, hình thành nếp sống văn minh ở nông thôn.
Song song đó, các cấp Hội đẩy mạnh hỗ trợ PN phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, duy trì phong trào giúp nhau làm kinh tế, thành lập hàng trăm tổ hợp tác, hợp tác xã có PN tham gia quản lý. Các hoạt động đào tạo nghề, tư vấn việc làm, chuyển giao khoa học - kỹ thuật cho hàng chục ngàn lao động nữ, giúp nhiều gia đình cải thiện thu nhập, góp phần phát triển kinh tế nông thôn bền vững.

Hội viên phụ nữ tham gia mô hình Phân loại rác tại nguồn
Các cấp Hội cũng tiên phong trong công tác bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, triển khai nhiều mô hình như Ngôi nhà xanh, Phân loại rác tại nguồn, Xách giỏ đi chợ, Đổi rác nhựa lấy cây xanh, Biến rác thành tiền, góp phần nâng cao ý thức và thay đổi hành vi trong cộng đồng. Đặc biệt, các cấp Hội còn vận động hội viên tích cực tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện, chăm lo an sinh cho PN, trẻ em nghèo và gia đình chính sách, với tổng trị giá hàng chục tỉ đồng mỗi năm.
Không dừng lại ở đó, Hội LHPN tỉnh còn phối hợp các ngành, đoàn thể thực hiện hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội; tham gia đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với PN, lắng nghe và phản ánh kịp thời tâm tư, kiến nghị của hội viên. Từ đó, khẳng định vai trò, vị thế của tổ chức Hội trong đời sống xã hội và trong XD NTM.
Sau hợp nhất, hai địa phương cùng chung một không gian phát triển, nguồn lực ấy càng được nhân lên, là sức mạnh của đoàn kết, sáng tạo và trách nhiệm cộng đồng. Mỗi công trình, tuyến đường, mô hình kinh tế, hay đơn giản là các tuyến đường hoa nở đều mang trong đó dấu ấn của người dân, của ĐVTN và PN. Đó chính là nền tảng vững chắc để phong trào XDNTM trên địa bàn tỉnh Tây Ninh mở rộng tiếp tục đi vào chiều sâu, hướng đến mục tiêu “NTM toàn diện, đô thị văn minh, cuộc sống ấm no cho người dân”./.
An Hòa - Trần Thoa