Tiếng Việt | English

16/03/2022 - 09:00

Chung tay bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia

Xác định bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia (BVCQLT, ANBGQG) là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thời gian qua, MTTQ các cấp trong tỉnh Long An và các tổ chức thành viên tích cực phối hợp tuyên truyền, duy trì, thực hiện nhiều mô hình thiết thực.

UBMTTQ Việt Nam tỉnh tặng xe đạp tuần tra cho cán bộ, chiến sĩ tại Đồn Biên phòng Thuận Bình

UBMTTQ Việt Nam tỉnh tặng xe đạp tuần tra cho cán bộ, chiến sĩ tại Đồn Biên phòng Thuận Bình

Đa dạng các hình thức tuyên truyền

Theo Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Thuận Bình, huyện Thạnh Hóa  - Phạm Thị Hiếu, thời gian qua, hình thức tuyên truyền đã được đa dạng hóa để đáp ứng thực tiễn, nhiều thành viên lớn tuổi bắt đầu tiếp cận với tiến bộ công nghệ qua các ứng dụng Zalo, Facebook.

Năm 2021, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, UBMTTQ Việt Nam xã Thuận Bình phối hợp tuyên truyền trực tuyến về chủ quyền biên giới; phong trào Toàn dân tham gia BVCQLT, ANBGQG trong tình hình mới;  Chiến lược Bảo vệ biên giới quốc gia được 22 cuộc, có 665 lượt người tham gia.

Tại xã Tân Hiệp, huyện Thạnh Hóa, MTTQ xã tích cực phối hợp ngành chức năng tuyên truyền bằng xe lưu động được 65 lượt. Qua đó, góp phần giáo dục, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và người dân về thực hiện Luật Biên giới quốc gia; Chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ về phong trào Toàn dân tham gia BVCQLT, ANBGQG trong tình hình mới; Nghị định 34 của Chính phủ quy định về quy chế khu vực biên giới đất liền;…

“Bên cạnh tuyên truyền lưu động bằng xe, địa phương còn lồng ghép tuyên truyền miệng thông qua các buổi sinh hoạt cộng đồng dân cư. Năm 2021, đã tuyên truyền được 32 cuộc, có trên 1.125 người dự; tổ chức cho 4 ấp và 1.120 hộ gia đình ký và niêm yết công khai cam kết tham gia phong trào Toàn dân tham gia BVCQLT, ANBGQG trong tình hình mới” - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Tân Hiệp - Nguyễn Văn Dũng cho biết.

Xã Hưng Điền A, huyện Vĩnh Hưng cũng xác định công tác tuyên truyền đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp và định hướng thông tin. Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Hưng Điền A - Phạm Thị Ngọc Hải thông tin: “Hưng Điền A là xã biên giới, có 4 ấp tiếp giáp nước bạn Campuchia. Thời gian qua, địa phương luôn quan tâm, phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền về xây dựng, quản lý, BVCQLT, ANBGQG. Đặc biệt, năm 2021, UBMTTQ xã phối hợp tuyên truyền, vận động quần chúng tham gia phòng, chống dịch Covid-19 và xuất, nhập cảnh trái phép được 51 buổi, có 860 lượt người dự. Đến nay, hình thức tuyên truyền có nhiều đổi mới, đa dạng: Tuyên truyền miệng thông qua hội nghị, các cuộc họp; qua các nhóm Zalo, Facebook; hệ thống loa truyền thanh; cấp phát tờ rơi;...”.

Phát huy hiệu quả các mô hình

Bên cạnh tham gia các hoạt động phát triển KT-XH tại địa phương, Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Tân Hiệp, huyện Thạnh Hóa còn tích cực tham gia các mô hình tự quản về an ninh, trật tự (ANTT), chủ quyền biên giới. Được biết, năm 2018, Hội CCB xã phối hợp Công an xã thực hiện mô hình 3 quản và chọn ấp 1 thành lập Câu lạc bộ (CLB) 3 quản.

CLB 3 quản có 12 thành viên. Các thành viên đều ký cam kết hộ gia đình không vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội, không tham gia và tiếp tay cho buôn lậu, tích cực tham gia phong trào Toàn dân tham gia BVCQLT, ANBGQG. 

Theo đó, nội dung hoạt động của mô hình gồm: Quản lý thành viên trong gia đình không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội; quản lý tốt tài sản gia đình; quản lý tốt ANTT khu vực biên giới, tích cực phối hợp trong công tác quản lý đường biên, cột mốc.

Kể cho chúng tôi nghe về mô hình sau 3 năm sơ kết thực hiện, Chủ tịch Hội CCB xã Tân Hiệp - Lê Văn Túc phấn khởi: “CLB hoàn thành những nội dung, nhiệm vụ mà kế hoạch phối hợp đề ra, trong đó, đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục, tuần tra giữ gìn ANTT biên giới, đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Ngoài ra, CLB quản lý và duy trì hoạt động hệ thống ánh sáng trên tuyến đường Trung Tâm ấp 1 với 64 trụ đèn. Thời gian qua, đã khắc phục, sửa chữa 105 lượt bóng đèn và đường dây hư hỏng với tổng kinh phí 7,5 triệu đồng và vận động hộ dân chi trả tiền điện hàng tháng. Qua đó, góp phần thực hiện mô hình Ánh sáng vùng biên”.

Cũng theo ông Túc, từ khi triển khai mô hình, tình hình tội phạm được kiềm chế; tình trạng gây rối, đánh nhau giảm 3 vụ so cùng kỳ; không có thân nhân của các thành viên CLB vi phạm pháp luật; 100% gia đình các thành viên thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh;...

Nhiều năm gắn bó với cơ sở, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Hưng Điền A, huyện Vĩnh Hưng - Phạm Thị Ngọc Hải nhận định, qua công tác tuyên truyền, nhận thức, ý thức, trách nhiệm của người dân được nâng lên rõ rệt. Mọi người tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, luôn nêu cao tinh thần cảnh giác đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, tích cực tham gia phòng, chống tội phạm, góp phần giữ gìn ANTT tại địa phương.

Công tác tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức của người dân khu vực biên giới

Công tác tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức của người dân khu vực biên giới

Hiện nay, xã Hưng Điền A đã vận động 9 tập thể, 971 cá nhân hộ gia đình đăng ký tự quản đường biên; 1 hộ đăng ký tự quản cột mốc; 16 tổ/683 hộ gia đình đăng ký tham gia tự quản BVCQLT, ANTT. Ngoài ra, địa phương còn tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả mô hình Tiếng kẻng vùng biên gắn với cuộc vận động Toàn dân tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Được biết, xã Hưng Điền A đã ký văn bản thỏa thuận kết nghĩa với 3 xã giáp ranh thuộc tỉnh Svay Rieng, Vương quốc Campuchia và tổ chức các hoạt động giao lưu, đối ngoại, qua đó, góp phần thắt chặt tình hữu nghị, đoàn kết giữa nhân dân và chính quyền 2 bên biên giới. Các chương trình xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư biên giới tiếp tục phát huy hiệu quả, đời sống người dân dần ổn định.

Là 1 trong 20 xã biên giới của tỉnh, xã Thuận Bình, huyện Thạnh Hóa xây dựng, củng cố nhiều mô hình. Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Thuận Bình - Phạm Thị Hiếu cho biết: “Năm 2019, địa phương thực hiện mô hình Phòng, chống buôn bán phụ nữ, trẻ em qua tuyến biên giới với 30 thành viên tham gia. Mọi người thường xuyên tổ chức sinh hoạt, gặp gỡ, trao đổi thông tin định kỳ. Song song đó, MTTQ xã và các tổ chức thành viên tích cực phát huy vai trò của người có uy tín để tuyên truyền, vận động người dân thực hiện mô hình Tiếng kẻng vùng biên, Thắp sáng đường giao thông nông thôn, Camera an ninh,...”.

Có thể khẳng định, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vận động người dân tích cực tham gia các hoạt động, mô hình, góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc./.

Nguyễn Dung

Chia sẻ bài viết