Tiếng Việt | English

28/11/2018 - 10:17

Chung tay xây dựng nông thôn mới

Nhờ phát huy được vai trò khối đại đoàn kết, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An như “thay da, đổi thịt”, cuộc sống người dân ổn định, góp phần cùng địa phương xây dựng nông thôn mới. Không chỉ vậy, ấp còn được chọn làm điểm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2018 của tỉnh.

Theo Bí thư Chi bộ ấp Bình Tiền 2 - Châu Văn Định, điểm nổi bật nhất của ấp trong thực hiện cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh là được người dân ủng hộ, chung sức xây dựng quê hương giàu mạnh. Năm 2018, ấp vận động nhân dân đóng góp hơn 1,7 tỉ đồng để nâng cấp đường giao thông nông thôn; xây dựng nhiều mô hình phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo. Thông qua Ngân hàng Chính sách Xã hội, giúp 49 hộ dân vay vốn phát triển kinh tế với số tiền hơn 850 triệu đồng, góp phần giảm còn 8 hộ nghèo, 23 hộ cận nghèo trên địa bàn.

Công tác an sinh xã hội luôn được ấp chú trọng, dịp lễ, tết, ấp vận động, tổ chức trao 184 phần quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo với trị giá gần 50 triệu đồng. Đồng thời, người dân trong ấp luôn ý thức giữ gìn vệ sinh chung, bảo vệ môi trường, cảnh quan xanh, sạch, đẹp. Qua bình xét cuối năm, có 1.209 hộ gia đình đạt 3 nội dung gia đình văn hóa, gần 98%. Ngoài ra, ấp còn thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức giữ gìn an ninh, trật tự, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội,...

Ông Nguyễn Xí Được, ngụ ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, chia sẻ: “Chúng tôi phấn khởi trước sự đổi thay của địa phương. Lãnh đạo ấp, xã vận động xây dựng nông thôn mới, chúng tôi đồng thuận, tích cực tham gia. Riêng gia đình tôi còn hiến đất để làm đường giao thông”.

Tương tự, ông Hoàng Hồng Dương, ngụ cùng ấp, vui mừng: “Xây dựng nông thôn mới có vai trò, ý nghĩa quan trọng. Nhờ đó, hạ tầng giao thông, công trình phúc lợi hoàn thiện hơn. KT-XH phát triển, chúng tôi có cuộc sống đầy đủ, sung túc hơn trước rất nhiều. Mọi người ai cũng đồng lòng tham gia cùng chính quyền địa phương, ấp làm tốt công tác này”.

“Phát huy kết quả đã đạt, năm 2019, chúng tôi tiếp tục đề ra nhiều nhiệm vụ cụ thể: Phấn đấu giảm 1 hộ nghèo, tăng hộ khá, giàu. 100% đường ngõ xóm sạch, không lầy lội, 95% trở lên hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa,…” - ông Định cho biết.

Bí thư Đảng ủy xã Đức Hòa Hạ - Nguyễn Đắc Khánh đánh giá, Bình Tiền 2 là một trong những ấp tiêu biểu của xã. Đảng viên, quần chúng nhân dân tích cực tham gia bảo vệ, xây dựng quê hương, nhất là trong chung tay xây dựng nông thôn mới, góp phần phát triển KT-XH địa phương./.

Thanh Mỹ

Chia sẻ bài viết