Tiếng Việt | English

11/12/2020 - 09:19

Chuyên gia y tế cảnh báo Mỹ sẽ có 3.000 ca tử vong do Covid-19 mỗi ngày

Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ ngày 10/12 cảnh báo tỷ lệ tử vong do Covid-19 ở Mỹ sẽ tiếp tục gia tăng trong thời gian tới.

Theo Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ Robert Redfield, số người chết do Covid-19 ở Mỹ mỗi ngày trong vòng 2 đến 3 tháng tới thậm chí có thể còn cao hơn số người chết trong vụ tấn công khủng bố 11/9 hoặc Trân Châu Cảng. Mỹ trong ngày 9/12 đã ghi nhận kỷ lục 3.054 ca tử vong do Covid-19. Trong khi đó, số ca mắc mới mỗi ngày ở Mỹ được ghi nhận ở mức hơn 200.000, mức tồi tệ nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát.


Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân Covid-19 tới bệnh viện ở New York, Mỹ, ngày 11/5/2020. Ảnh: THX.

Trong bối cảnh vaccine ngừa Covid-19 của Pfizer và đối tác BioNTech có thể được cấp phép sử dụng khẩn cấp trong tuần này, ông Redfield vẫn khuyến cáo người dân thận trọng cho tới khi được tiếp cận rộng rãi với vaccine, dự kiến vào mùa Xuân năm 2021. Theo ông Redfield, người dân cần tiếp tục sử dụng khẩu trang, tránh tụ tập đông người trong nhà nhằm hạn chế lây nhiễm./.

Theo VOV.VN

Chia sẻ bài viết