Tiếng Việt | English

26/01/2021 - 14:53

Cờ bạc rất dễ “nở rộ” trong dịp tết

Đánh bạc vẫn diễn ra ở nhiều nơi, núp bóng dưới nhiều hình thức và bất kể thời điểm nào. Tuy nhiên, thông thường vào thời điểm trước, trong và sau tết, hoạt động đánh bạc dưới các hình thức diễn ra "náo nhiệt” hơn.

"Cờ bạc là bác thằng bần"

Có con trai “khuynh gia bại sản” vì cờ bạc, ông N.V.L., ngụ huyện Đức Hòa, thấu hiểu rõ nỗi đau cũng như hệ lụy mang đến. Ông kể, người con trai N.H.L. trước đây hiền lành, tu chí làm ăn và hầu như không tụ tập, chơi bời lêu lổng. Tuy nhiên, cách đây mấy năm, trong một lần bạn rủ rê, con trai ông tham gia đánh bạc bằng hình thức đá gà qua mạng và từ đó không dứt ra được. Biết chuyện, gia đình luôn khuyên can, la rầy nhưng anh để ngoài tai.

"Những lần chơi lúc đầu, nó có thắng được một ít nhưng nhiều lần sau thì thua rất nhiều. Sau nhiều lần không còn tiền thì chơi nợ. Kết quả, sau một thời gian, số tiền thua nợ lên tới hàng tỉ đồng. Từ đó, nó liên tục sống trong cảnh bị đòi nợ, hăm dọa, khủng bố tinh thần" - ông N.V.L. kể lại.

Hiện trường một vụ đánh bạc bị lực lượng công an bắt quả tang

Để có tiền trả nợ, con trai ông phải bán mảnh đất mà trước đó nhờ chí thú làm ăn mua được nhưng không đủ. Kể từ đó, bản thân phải sống chui lủi trốn nợ. Có lần còn bị nhóm đòi nợ tìm đánh. Không những vậy, vụ việc này cũng liên lụy đến người trong gia đình vì thường xuyên bị nhóm đòi nợ tìm đến nhà hăm dọa, có lần một, người thân bị nhóm đòi nợ dùng hung khí đánh bị thương tích. "Trong thời điểm đó, nhà tôi bị ai đó đến tạt sơn trộn mắm tôm" - ông N.V.L. cho biết.

Hay cách đây chưa lâu, chúng tôi được chị N.T.H., ngụ huyện Bến Lức, kể về việc chồng ham mê cờ bạc, không lo làm ăn. Theo chị H., chồng chị trước đó không dính vào cờ bạc, nhưng một thời gian đi làm thì quen nhiều bạn mới. Kể từ đó, bản tính thay đổi, hay tụ tập ăn nhậu và có tham gia đánh bạc. Một thời gian sau, anh đã trở thành con bạc đỏ, đen thực sự.

Thấy vậy, chị thường xuyên khuyên can nhưng rồi vẫn không có kết quả. Để thỏa mãn “con ma” cờ bạc, người chồng có tài sản gì cũng đem đi cầm cố, bán hết. Kể từ đó, gia đình lâm vào cảnh khó khăn, vợ chồng lục đục, cãi vã thường xuyên. "Không thể sống trong tình cảnh này nên tôi ôm con về nhà mẹ ruột sống tạm" - chị H. kể.

"Cờ bạc là bác thằng bần", người đời vẫn thường truyền nhau thông điệp đó để nói về những hậu quả của đánh bạc. Dù vậy, hiện nay, vẫn có những người dính vào "con ma" đỏ đen mà khuynh gia bại sản, đánh mất cả tương lai, sự nghiệp, tuổi trẻ, gia đình tan nát. Cũng có nhiều trường hợp do cờ bạc mà nảy sinh mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau, gây mất trật tự công cộng, thậm chí dẫn đến trộm cắp, bạo lực gia đình, cướp của, giết người,... Nhiều người cho rằng, cờ bạc cũng chính là mầm mống của các loại tội phạm.

Tệ nạn cờ bạc vẫn xảy ra ở nhiều nơi từ hàng quán, nhà hàng, khách sạn, nhà dân, những bãi đất trống vắng người qua lại, chòi vịt và ở bất cứ thời điểm nào từ thành thị đến nông thôn. Tệ nạn đánh bạc núp bóng dưới nhiều hình thức. Ngoài đánh bài, số đề, lắc xí ngầu, cá độ thì còn núp bóng dưới những trò chơi điện tử, đánh bạc hay đá gà qua mạng,...

Đánh bạc, coi chừng mất tết

Trên địa bàn tỉnh, hầu như năm nào lực lượng chức năng cũng phát hiện, triệt phá hàng trăm tụ điểm cờ bạc. Thời gian qua, dù công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 được tăng cường, có những thời điểm phải thực hiện giãn cách xã hội, cấm tụ tập đông người nhưng tệ nạn đánh bạc vẫn diễn ra hết sức phức tạp và tăng so với cùng kỳ.

Thông tin từ Công an tỉnh, năm 2020, toàn tỉnh triệt xóa gần 700 tụ điểm cờ bạc (năm 2019 triệt xóa 458 tụ điểm cờ bạc). Trong đó, đánh bài gần 340 tụ điểm (qua mạng 14), đá gà gần 250 tụ điểm (qua mạng 36), tài xỉu gần 40 tụ điểm, game điện tử 20 tụ điểm,... Qua đó, tạm giữ nhiều tang vật liên quan đến hoạt động cờ bạc và gần 10 tỉ đồng, lập hồ sơ xử lý hơn 3.700 đối tượng; trong đó, đã điều tra, làm rõ, khởi tố 66 vụ, 267 đối tượng về hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc và gá bạc.

Tang vật đánh bạc trên chiếu bạc

Ngày thường đã như thế thì thông thường vào dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán, tệ nạn đánh bạc dưới nhiều hình thức lại có nguy cơ nở rộ hơn. Thực tế, những ngày đầu năm 2021, tại một số nơi, lực lượng công an đã bắt quả tang một số vụ đánh bạc; trong đó, có những tụ điểm thu hút hàng chục đối tượng tham gia. Nhiều con bạc là giới trẻ, thậm chí có cả học sinh và nữ giới tham gia.

Chiều ngày 10/01/2021, Công an huyện Cần Giuộc phối hợp Công an xã Phước Lâm, Phước Hậu (huyện Cần Giuộc) bắt quả tang 20 đối tượng đang tham gia đánh bạc dưới hình thức đá gà tại khu đất trống, ấp Phước Hưng 1, xã Phước Lâm, do đối tượng Võ Thành Sáng (SN 1983) đứng ra tổ chức.

"Nơi xảy ra vụ việc ít người qua lại, được bao quanh bởi các mái che trồng rau khuất tầm nhìn, ở xa nhà dân và có người cảnh giới từ xa. Tang vật tạm giữ: 12 xe môtô, nhiều điện thoại di động và gần 90 triệu đồng” - Công an huyện Cần Giuộc thông tin.

Ngày 19/01/2021, Đại tá Thái Hữu Đức - Trưởng Công an huyện Cần Đước, cho biết, cách đây chưa đến một tuần, nhận được tin báo của người dân, tại nhà một người phụ nữ ở ấp Mỹ Tây, xã Mỹ Lệ, huyện Cần Đước có nhiều đối tượng nữ tụ tập đánh bạc. Công an huyện ập vào bất ngờ, bắt quả tang 33 đối tượng; trong đó, có gần 30 người là nữ liên quan đến hành vi đánh bạc, tạm giữ nhiều tang vật gồm tiền, điện thoại và xe môtô.

Ông Nguyễn Văn Bảy, ngụ xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, kể: Không chỉ các tụ điểm có tổ chức mà vào những ngày trước, trong và sau tết, ông vẫn thường nhìn thấy một số người thân thích trong dòng họ đánh bài bạc, người lớn có, nữ có mà các em nhỏ cũng chơi. Số tiền đặt cược đôi khi không đáng kể, chỉ 5-10 ngàn đến vài chục ngàn đồng nhưng việc này rất dễ dẫn đến thói quen đam mê cờ bạc. Khi thắc mắc, có những người lớn lại bảo, tết mà, chơi cho vui vẻ.

"Để ngăn chặn, đề phòng những cám dỗ của cờ bạc, người lớn phải làm gương, tuyệt đối không đánh bạc. Khi thấy con em mình đánh bạc là phải cương quyết ngăn cản ngay" - ông Bảy bày tỏ.

Thông tin từ ngành chức năng, hầu như ai cũng biết, đánh bạc là vi phạm pháp luật và rất dễ dẫn đến hệ lụy. Thế nhưng, vì lười lao động, nghĩ là sẽ kiếm tiền nhanh nên có những người vẫn sa vào cờ bạc như con thiêu thân. Để phòng, chống hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc, nhất là vào thời điểm trước, trong và sau tết, lực lượng công an trong tỉnh chủ động tăng cường tuần tra, kiểm soát, triển khai các kế hoạch, giải pháp trấn áp, triệt xóa tệ nạn này và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Song song đó, công tác tuyên truyền pháp luật, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội cũng được tăng cường, đẩy mạnh bằng nhiều hình thức./.

Năm 2020, toàn tỉnh triệt xóa gần 700 tụ điểm cờ bạc (năm 2019 triệt xóa 458 tụ điểm cờ bạc). Trong đó, đánh bài gần 340 tụ điểm (qua mạng 14 ), đá gà gần 250 tụ điểm (qua mạng 36), tài xỉu gần 40 tụ điểm, game điện tử 20 tụ điểm,... Qua đó, tạm giữ nhiều tang vật liên quan đến hoạt động cờ bạc và gần 10 tỉ đồng, lập hồ sơ xử lý hơn 3.700 đối tượng; trong đó, đã điều tra, làm rõ, khởi tố 66 vụ, 267 đối tượng về hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc và gá bạc.

Lê Đức

Chia sẻ bài viết