Tiếng Việt | English

02/10/2019 - 22:40

Cơ hội săn học bổng cho các sinh viên hoàn cảnh khó khăn

Công ty Acecook Việt Nam đang tìm ứng viên là các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn cho 150 suất học bổng, mỗi suất trị giá 500 USD.

Đông đảo sinh viên đã tham gia buổi Hội thảo giới thiệu chương trình học bổng của Acecook Việt Nam tại Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Đông đảo sinh viên đã tham gia buổi Hội thảo giới thiệu chương trình học bổng của Acecook Việt Nam tại Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Sáng nay, ngày 2/10, Tập đoàn Acecook Việt Nam đã tổ chức hội thảo giới thiệu chương trình học bổng Acecook Happiness tới các sinh viên tại Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội.

Theo đó, Acecook Việt Nam cho biết sẽ trao 150 suất học bổng Acecook Happiness 2019 cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn thuộc 12 trường đại học, tăng 30 suất so với năm 2018. Mỗi suất học bổng trị giá 500 USD (khoảng gần 12 triệu đồng). Tổng giá trị học bổng lên đến trên một tỷ đồng.

Các trường được chọn gồm Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội), Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Hà Nội, Đại học Bách khoa Hà Nội, Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông, Đại học Kinh tế Đà Nẵng, Đại học Bách khoa Đà Nẵng, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Khoa học Tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Kinh tế-Luật, Đại học Cần Thơ.

Để giới thiệu chương trình học bổng đến các sinh viên, Acecook sẽ tổ chức các buổi hội thảo lần lượt tại 12 trường.

Acecook Việt Nam chọn sinh viên để trao học bổng dựa trên bốn tiêu chí: Học lực (căn cứ trên bảng điểm); hoàn cảnh khó khăn, đối tượng chính sách; hoạt động xã hội của sinh viên; ưu tiên về ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Nhật.

Theo ông Nguyễn Thành Hưng, đại diện Tổng Công ty Acecook Việt Nam, chương trình này là một trong những hoạt động cụ thể của Acecook Việt Nam góp phần hỗ trợ thiết thực và động viên, khích lệ các sinh viên có tinh thần vượt khó nỗ lực hơn nữa trong học tập và cuộc sống.

Acecook Việt Nam là thành viên của Tập đoàn Acecook Nhật Bản. Được thành lập từ năm 1993 và bắt đầu sản xuất kinh doanh từ năm 1995, Acecook Việt Nam hiện là nhà sản xuất mỳ ăn liền hàng đầu tại Việt Nam./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết