Tiếng Việt | English

12/12/2017 - 16:10

Công an huyện Đức Huệ tăng cường hoạt động chống buôn lậu dịp cận Tết Nguyên đán

Năm 2017, trên địa bàn huyện Đức Huệ, tỉnh Long An tình hình hoạt động của các loại tội phạm về kinh tế có lúc, có nơi vẫn diễn ra phức tạp, nhất là hoạt động của đối tượng buôn lậu, buôn bán, vận chuyển hàng cấm.

Công an huyện Đức Huệ bắt thuốc lá ngoại nhập lậu

Nhằm hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng buôn lậu, lực lượng phòng, chống buôn lậu Công an huyện Đức Huệ tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, phát hiện, bắt giữ nhiều tang vật, phương tiện và xử lý nhiều đối tượng, góp phần kiềm chế hoạt động buôn lậu trên tuyến biên giới.

Theo thống kê của Công an huyện, trong năm, lực lượng phòng, chống buôn lậu Công an huyện phát hiện, bắt giữ 114 vụ/47 đối tượng. Hàng hóa thu giữ: 360.403 gói thuốc lá ngoại nhập lậu các loại, 96 chai rượu ngoại, 24 bao đường cát, 271 thùng nước ngọt các loại và các hàng hóa khác, trị giá ước tính khoảng 2 tỉ đồng. Đồng thời, lực lượng phòng, chống buôn lậu Công an huyện Đức Huệ còn tạm giữ 26 xe ôtô các loại; 153 xe môtô; 4 xuồng composite và 11 máy nổ.

Các đối tượng buôn lậu hoạt động có tổ chức, đường dây với thủ đoạn tinh vi, luôn thay đổi thời gian, địa điểm giao - nhận hàng và tìm mọi cách đối phó, gây khó khăn cho lực lượng công an. Các đối tượng sử dụng xe môtô, ôtô hoặc xuồng máy vận chuyển hàng cấm từ khu vực biên giới về nội địa và thuê người nhận thuốc lá ngoại đem đi tiêu thụ (chủ yếu thuê người dân địa phương, một ít là tài xế chở khách đi casino). Các đối tượng rất manh động, sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng khi bị phát hiện, bắt giữ, gây khó khăn cho lực lượng làm nhiệm vụ.

Thời điểm Tết Nguyên đán năm 2018 gần kề, nhu cầu tiêu thụ hàng hóa của người dân càng cao, từ đó, hoạt động buôn lậu trên địa bàn cũng gia tăng. Những mặt hàng: Thuốc lá ngoại, rượu ngoại, đường cát, mỹ phẩm,... nhập lậu vào nội địa, tiêu thụ gây mất ổn định giá cả thị trường, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn huyện. Nhằm ổn định tình hình, kiềm chế sự gia tăng hoạt động buôn lậu, buôn bán hàng cấm, Ban Chỉ huy Công an huyện Đức Huệ tăng cường tham mưu Huyện ủy, UBND, Ban Chỉ đạo 389 huyện lãnh, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Ngoài ra, chỉ đạo lực lượng công an cơ sở mời răn đe, giáo dục đối tượng buôn lậu, tiếp tay buôn lậu nhằm hạn chế lượng người tham gia buôn lậu; phối hợp chặt chẽ các ngành, MTTQ và các đoàn thể tăng cường tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, không tham gia, tiếp tay buôn lậu, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018./.

Thúy Phượng

Chia sẻ bài viết