Tiếng Việt | English

15/11/2022 - 10:54

Công an huyện Tân Trụ mở đợt cao điểm tấn công tội phạm đảm bảo an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Quý Mão  

Sáng 15/11, Công an huyện Tân Trụ, tỉnh Long An tổ chức Lễ ra quân tấn công tội phạm đảm bảo an ninh, trật tự (ANTT) Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Thượng tá Nguyễn Văn Lưu - Trưởng Công an huyện Tân Trụ, phát lệnh ra quân.

Công an huyện Tân Trụ mở đợt cao điểm tấn công tội phạm đảm bảo an ninh, trật tự Tết Nguyên đán

Quý Mão năm 2023

Hàng năm, càng gần thời điểm Tết Nguyên đán, tình hình ANTT sẽ diễn biến phức tạp. Đây là thời điểm các đối tượng lợi dụng để hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, chính quyền. Một số loại tội phạm xâm phạm tài sản sẽ nổi lên, các hoạt động liên quan “tín dụng đen”; tệ nạn xã hội, cờ bạc, đá gà, đốt pháo nổ trong dịp Tết Nguyên đán;... Do đó, công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn huyện Tân Trụ đặt ra cao hơn, Công an huyện Tân Trụ tổ chức Lễ ra quân tấn công tội phạm, bảo vệ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 từ ngày 15/11/2022 - 05/02/2023.

Công an huyện Tân Trụ diễu hành tuyên truyền phòng, chống tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023

Mục tiêu của đợt cao điểm nhằm kịp thời phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và tập trung xử lý từ gốc các hành vi vi phạm. Đây là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông; phòng ngừa, làm giảm ùn tắc giao thông; đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm hoạt động trên các tuyến giao thông; ngăn chặn và xử lý nghiêm các vụ tụ tập gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép, phục vụ nhu cầu đi lại, vui chơi, lễ hội, vận tải hành khách, hàng hóa của người dân trong dịp cuối năm, Noel năm 2022, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão và các lễ hội đầu Xuân 2023.

Đồng thời, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và người dân; của lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ trong phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm bảo đảm ANTT trên địa bàn huyện./.

Trà Long

Chia sẻ bài viết