Tiếng Việt | English

12/08/2019 - 20:17

Công an Long An mở cao điểm phòng, chống tội phạm dịp lễ 02/9

Chiều 12/8, Công an tỉnh Long An tổ chức Lễ phát động mở đợt cao điểm phòng, chống tội phạm dịp lễ 02/9.

Đại tá Lê Hồng Nam - Giám đốc Công an tỉnh phát động Lễ ra quân

Tại buổi lễ, Đại tá Lê Hồng Nam - Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh, hoạt động tội phạm trên địa bàn tỉnh vẫn diễn biến phức tạp, manh động, tính chất ngày càng nghiêm trọng. Nổi lên là tội phạm ma túy, giết người, cướp giật tài sản, trộm cắp, cho vay nặng lãi, tụ tập đêm khuya đua xe trái phép,...Trong đó, phức tạp nhất là các địa bàn giáp ranh, khu - cụm công nghiệp.

Phát động mở đợt cao điểm phòng, chống tội phạm, Đại tá Lê Hồng Nam chỉ đạo thủ trưởng công an các đơn vị, địa phương quán triệt thực hiện nghiêm kế hoạch đấu tranh, phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông  trong dịp lễ 02/9.

Qua đó, yêu cầu công an các đơn vị, địa phương chủ động nắm tình hình tại địa bàn để thực hiện tốt nhiệm vụ. Cán bộ, chiến sĩ phát huy tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao nhằm đẩy lùi tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự tại địa bàn,...

"Các đơn vị, lực lượng tăng cường tấn công, trấn áp các loại tội phạm, kịp thời giải quyết những vấn đề phức tạp nổi lên về trật tự, an toàn xã hội từ cơ sở. Triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ, phát hiện, triệt phá các băng nhóm tội phạm, tệ nạn xã hội. Đồng thời, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trên lĩnh vực an ninh trật tự, tăng cường tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn", Đại tá Lê Hồng Nam nhấn mạnh.

Diễu hành phòng, chống tội phạm

Trong dịp cao điểm phòng, chống tội phạm dịp lễ, lực lượng Công an tỉnh còn tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người dân trong phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ trên địa bàn.

Dịp  này, Công an tỉnh sơ kết đánh giá kết quả đấu tranh phòng, chống tội phạm trong dịp lễ 30/4 và 01/5 của năm 2019. Theo đánh giá, lực lượng công an trên toàn tỉnh thực hiện nghiêm chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, tăng cường công tác tấn công tội phạm.

Đặc biệt, cán bộ, chiến sĩ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nhiệm vụ; các đơn vị có sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, lập được nhiều thành tích trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm;...

Lực lượng công an trong toàn tỉnh tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và phát hiện, xử lý nhiều đối tượng vi phạm pháp luật, giải tán nhiều đối tượng tụ tập đêm khuya,...

Tại buổi lễ, Công an tỉnh đã công bố, khen thưởng cho 5 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm tấn công 30/4 và 01/5 của năm 2019./.

Đức

Chia sẻ bài viết