Tiếng Việt | English

27/09/2019 - 14:27

Công an TP. Tân An: Đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Công an TP.Tân An luôn nêu cao vai trò, chủ động, sáng tạo và đạt kết quả toàn diện trên các lĩnh vực công tác bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT), phòng, chống tội phạm, góp phần quan trọng giữ vững bình yên địa bàn, phát triển KT-XH.

Công an TP.Tân An tuần tra khu vực công viên phường 3
Công an TP.Tân An tuần tra khu vực công viên phường 3

Những năm qua, Công an thành phố chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, phòng, chống tội phạm. Qua đó, tội phạm hình sự được kiềm chế. Năm 2011 xảy ra 83 vụ, năm 2012 là 58 vụ; năm 2013 là 99 vụ, năm 2014 là 93 vụ, năm 2015 là 91 vụ, năm 2016 là 91 vụ, năm 2017 là 85 vụ, năm 2018 là 80 vụ và từ đầu năm 2019 đến nay 11 vụ. Tỷ lệ điều tra khám phá án đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết Quốc hội đề ra. Từ năm 2011 đến nay, đã điều tra, làm rõ 597/691 vụ, đạt 86,4%, bắt xử lý hình sự 688 đối tượng. Bắt, vận động 53 đối tượng truy nã ra đầu thú.

Công tác đấu tranh triệt xóa ổ, nhóm tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội đạt nhiều kết quả, không xảy ra vụ việc kéo dài, gây bức xúc trong nhân dân. Từ năm 2011 đến nay, Công an thành phố triệt xóa 650 điểm, 2.375 đối tượng hoạt động tệ nạn xã hội; mời làm việc, xử phạt 5.493 trường hợp; răn đe, giáo dục 8.790 đối tượng vi phạm ANTT; lập 288 hồ sơ quản lý, giáo dục tại xã, phường, đưa 43 trường hợp đi cơ sở giáo dục. Các lực lượng tuần tra bắt giao công an các huyện trong và ngoài tỉnh 29 đối tượng phạm tội; phát hiện, xử lý 269 vụ, 527 đối tượng vi phạm ANTT; giải tán 4.423 nhóm, 24.307 đối tượng tụ tập đêm khuya nơi công cộng,...

Theo Công an thành phố, tỷ lệ giải quyết tin báo những năm gần đây đều đạt trên 90%. Tỷ lệ kết thúc án hàng năm đạt trên 80%. Công tác điều tra án, quản lý giam giữ bảo đảm đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không xảy ra oan, sai, không bỏ lọt tội phạm. Cũng như lực lượng chức năng, Công an thành phố tích cực triển khai các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh, phòng, chống tội phạm ma túy. Từ năm 2011 đến nay, đã bắt khởi tố 86 vụ mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy 102 đối tượng.

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Lưu - Phó Trưởng Công an TP.Tân An, để đấu tranh, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội phát huy hiệu quả cao, những năm qua, Công an thành phố đặc biệt chú trọng xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) trong tôn giáo, nhà trường, dân tộc người Hoa và những địa bàn trọng điểm phức tạp về ANTT. Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, tệ nạn và xây dựng phong trào TDBVANTQ từ thành phố đến xã, phường hoạt động ngày càng hiệu quả. Nhiều đơn vị, địa phương có những cách làm hay, sáng tạo, đổi mới nội dung, hình thức và xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình tổ chức quần chúng làm nhiệm vụ bảo vệ ANTT theo hướng tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải.

Camera được lắp đặt ở một tuyến đường qua địa bàn phường 6

Camera được lắp đặt ở một tuyến đường qua địa bàn phường 6

Toàn TP.Tân An hiện có trên 20 mô hình tổ chức quần chúng bảo vệ ANTT. Nhiều mô hình đã và đang phát huy hiệu quả cao như Câu lạc bộ Nhà trọ an toàn về ANTT; Cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi tại địa bàn dân cư; Phối hợp 5 lực lượng trong tuần tra phòng, chống tội phạm; Câu lạc bộ Gia đình hạnh phúc; Câu lạc bộ Người hoàn lương; Tiếng loa ANTT; Camera giám sát ANTT; Thực hiện công tác dân vận trong đồng bào Giáo xứ Tân An. Cũng từ đó, những mô hình, câu lạc bộ trên đã đưa phong trào TDBVANTQ thành phố ngày càng lan tỏa, được người dân tích cực tham gia hưởng ứng. Những năm qua, phong trào TDBVANTQ ở Tân An đều được xếp loại vững mạnh tiêu biểu.

Hiện phường 6 đã triển khai lắp đặt camera ở hơn 30 điểm trên các tuyến đường. Từ hình ảnh trích xuất camera giúp cơ quan công an điều tra, phá nhiều vụ phạm pháp hình sự. Trong đó có vụ việc, nhờ trích xuất hình ảnh từ camera, công an bắt được 2 đối tượng trước đó cạy cửa vào nhà bà Nguyễn Thị Phương L. trộm vàng, tiền với trị giá khoảng 318 triệu đồng. Ở phường 1, mô hình Người hoàn lương góp phần giúp đỡ những người từng vi phạm pháp luật về hòa nhập cuộc sống đời thường, xóa đi mặc cảm, vươn lên trong cuộc sống.

Như trường hợp chị Nguyễn Thị T., quê Bà Rịa - Vũng Tàu, trước đây từng vi phạm pháp luật. Sau khi chấp hành xong án phạt tù, chị trở về quê thì hộ khẩu tại quê bị xóa, về phường 1 không được nhập hộ khẩu do gia đình chồng không đồng ý. Từ khi tham gia Câu lạc bộ Người hoàn lương tại phường 1, TP.Tân An, chị đã được nhập hộ khẩu và cấp chứng minh nhân dân theo quy định. Tham gia câu lạc bộ, chị dần xóa bỏ mặc cảm và được giúp đỡ vượt qua nhiều khó khăn trong cuộc sống.

Thiếu tá Nguyễn Thị Cẩm Vân - Phó Trưởng Công an phường 1, cho biết: “Ngoài giúp đỡ vốn làm ăn, cứ 2 tháng câu lạc bộ lại sinh hoạt 1 lần. Ngoài lắng nghe tâm tư, tình cảm, qua sinh hoạt, các thành viên sẽ được tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tham gia các hoạt động văn hóa - văn nghệ như hát karaoke và hỗ trợ vốn làm ăn”. 

Lê Đức

Chia sẻ bài viết