Tiếng Việt | English

07/12/2021 - 07:36

Công an xã biên giới phát hiện 18.000 gói thuốc lá ở 3 bãi đất trống

Tuần tra kiểm soát một số khu vực vắng vẻ ở gần biên giới, lực lượng chức năng phát hiện 3 điểm tập kết thuốc lá lậu và thu giữ 18.000 gói.

Thuốc lá lậu đựng trong các bao màu xanh bị thu giữ

Ngày 06/12, thông tin từ Công an xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An, vừa phát hiện 3 điểm tập kết thuốc lá lậu và thu giữ 18.000 gói.

Cụ thể, qua tuần tra, kiểm soát, Công an xã Mỹ Quý Tây phát hiện tại bãi đất trống khu vực ấp 3 có 6.000 bao thuốc lá ngoại nhập lậu. Mở rộng rà soát, cách đó 300m, ngành chức năng phát hiện thêm một địa điểm khác tập kết 10 túi nylon màu xanh bên trong chứa tổng cộng 6.000 bao thuốc lá ngoại.

Tiếp tục kiểm tra một số khu đất trống gần đó lại phát hiện 10 túi nylon màu xanh bên trong chứa tổng cộng 6.000 bao thuốc lá ngoại. 

Công an xã Mỹ Quý Tây tạm giữ 18.000 gói thuốc lá và 2 phương tiện để tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ xử lý theo quy định pháp luật. 

Theo Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh - Phạm Đức Chinh, từ đầu năm 2021 đến nay, hoạt động buôn lậu thuốc lá qua biên giới tỉnh có lúc, thời điểm vẫn xảy ra phức tạp. Qua tuần tra, kiểm soát, lực lượng chức năng vẫn phát hiện, bắt giữ những vụ vận chuyển hàng chục ngàn gói thuốc lá, có vụ hơn 115.000 gói.

“Hiện nay, vào thời điểm cuối năm, gần Tết Nguyên đán nên nguy cơ vận chuyển thuốc lá lậu từ bên kia biên giới vào địa bàn tỉnh rất dễ gia tăng. Hiện, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh và các lực lượng, ngành liên quan cũng xây dựng kế hoạch để chủ động phòng, chống buôn lậu đồng bộ, hiệu quả”, ông Phạm Đức Chinh cho biết./.

Đức - Như Huỳnh

Chia sẻ bài viết