Tiếng Việt | English

01/10/2021 - 20:00

Cử tri Bến Lức, Thủ Thừa, Thạnh Hóa quan tâm về công tác an sinh xã hội, tiến độ tiêm vắc-xin phòng Covid-19

Chiều 01/10, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV tỉnh Long An có cuộc tiếp xúc cử tri huyện Bến Lức, Thủ Thừa và Thạnh Hóa. Đây là hội nghị trực tuyến do Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức. Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh – Nguyễn Thị Ngọc Tiệp chủ trì hội nghị.

Điểm cầu tỉnh Long An 

Điểm cầu Văn phòng Quốc hội có ĐBQH Hoàng Văn Liên – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội; ĐBQH Nguyễn Tuấn Anh – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội.

Điểm cầu tỉnh có các ĐBQH: Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng - An ninh Quốc hội, Thứ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Thanh Hải - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Lê Thị Song An – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh; Phan Thị Mỹ Dung – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp; Trần Quốc Quân - Phó Bí thư Tỉnh đoàn và Nguyễn Hoàng Uyên - Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.

Cử tri tại điểm cầu huyện Bến Lức có kiến nghị với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh

Tại cuộc tiếp xúc, cử tri kiến nghị với Đoàn ĐBQH tỉnh cần có các chính sách giảm giá điện, nước và bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu giúp người dân vượt qua giai đoạn khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19; mong muốn sớm giải quyết các chính sách hỗ trợ an sinh xã hội theo Nghị quyết 68 đặc biệt với công nhân, lao động mất việc làm, giáo viên mầm non trường tư thục; có các giải pháp hỗ trợ, tạo điều kiện cho công dân về quê sau dịch.

Đại biểu Quốc hội Thiếu tướng Lê Tấn Tới giải đáp một số ý kiến của của cử tri

Ngoài ra, cử tri còn đặc biệt quan tâm các vấn đề về biện pháp xử lý triệt để nạn cho vay "tín dụng đen"; sớm đẩy nhanh tiến độ đầu tư dự án Khu xử lý chất thải công nghệ xanh huyện Thủ Thừa; mức chi hỗ trợ cho lực lượng phòng chống dịch Covid-19 ở xã, ấp; tiêm ngừa vắc-xin phòng Covid-19 mũi 2 cho người dân, đặc biệt là công nhân, lao động, triển khai tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho trẻ em và chiến lượt tiêm vắc-xin của tỉnh trong thời gian tới.

Hiện, tuyến đường Quốc lộ N2, Quốc lộ 62 nhỏ hep, xuống cấp trong khi lưu lượng xe di chuyển đông, cử tri kiến nghị ngành chức năng quan tâm đầu tư, nâng cấp. Cử tri đề nghị có giải pháp kiểm tra, giám sát giá vật tư, tình trạng hàng gian, hàng giả trong lĩnh vực nông nghiệp. Ngoài ra, các vấn đề học trực tuyến của học sinh trong bối cảnh dịch bệnh; tình trạng trẻ em bị đuối nước; tình trạng sạt lở; môi trường,…cũng được đa số cử tri quan tâm.

Đại diện Đoàn ĐBQH, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh – Nguyễn Thanh Hải hứa sẽ tiếp thu, tổng hợp ý kiến của cử tri và kiến nghị tại kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV

Tại cuộc tiếp xúc, ĐBQH Thiếu tướng Lê Tấn Tới - Thứ trưởng Bộ Công an; ĐBQH Nguyễn Thanh Hải - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành liên quan giải đáp những ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết. Đại diện Đoàn ĐBQH, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh – Nguyễn Thanh Hải hứa sẽ tiếp thu, tổng hợp ý kiến của cử tri và kiến nghị tại kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV./.

Ngọc Thạch

Chia sẻ bài viết