Tiếng Việt | English

12/11/2020 - 15:52

Cử tri các huyện Đức Hòa, Bến Lức, Thủ Thừa: Quan tâm nhiều đến xây dựng kết cấu hạ tầng

Ngày 12/11, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh Long An có cuộc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp 24 với cử tri các huyện Đức Hòa, Bến Lức, Thủ Thừa.

Tại đây, đa số các cử tri kiến nghị những vấn đề liên quan đến đất đai, dự án công nghiệp; rác thải, xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn;…

Cử tri huyện Đức Hòa quan tâm các vấn đề về môi trường, các dự án

Tại huyện Đức Hòa, các đại biểu HĐND tỉnh gồm: Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Út, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh - Mai Văn Nhiều, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh - Hồ Văn Xuân lắng nghe những đóng góp của cử tri các xã: Mỹ Hạnh Bắc, Mỹ Hạnh Nam và Đức Hòa Thượng.

Nhiều cử tri phản ánh tiến độ thi công trên tuyến đường từ Cống Bà Bông đến Mỹ Hạnh chậm, gây ảnh hưởng đến các phương tiện tham gia gia thông. Cử tri có ý kiến về dự án An Huy quy hoạch kéo dài, ảnh hưởng đến đời sống người dân trong vùng dự án.

Cử tri quan tâm đến dự án thủy lợi Phước Hòa - chưa phát huy hết hiệu quả. Cử tri bức xúc về vấn đề xả rác xuống kênh gây ô nhiễm môi trường. Cử tri kiến nghị, cần thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, không chỉ tập trung vào các dịp lễ. Ngoài ra, cử tri cũng phản ánh về tình hình an ninh, trật tự, nhất là hoạt động hát karaoke quá giờ quy định tại các nhà trọ,…

Cử tri Thủ Thừa quan tâm nhiều đến kết cấu hạ tầng nông thôn

Tại huyện Thủ Thừa, đa số cử tri kiến nghị các vấn đề: Cần nâng cấp, sửa chữa Đường tỉnh 817 để các phương tiện tham gia giao thông dễ dàng hơn. Cử tri cho rằng: Tình trạng ô nhiễm môi trường còn xảy ra nhiều nơi, vì vậy các ngành liên quan cần có biện pháp; đầu ra cho các sản phẩm nông nghiệp; vấn đề đê bao thủy lợi nội đồng, tình hình xâm nhập mặn;…

Tại huyện Bến Lức, cử tri xã Thanh Phú quan tâm đến các vấn đề: cần có giải pháp, ngăn chặn việc xả rác bừa bãi trên đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương; các nhân viên thu gom rác cần làm việc có tinh thần trách nhiệm hơn;…

Cử tri Bến Lức kiến nghị tại cuộc tiếp xúc

Hiện nay, Đường tỉnh 830C xuống cấp, đề nghị ngành chức năng cần có kế hoạch duy tu, sửa chữa và đặt cống thoát nước để chống ngập. Cử tri còn đề nghị ngành Y tế quan tâm hơn nữa công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, nhất là những bệnh nhân nặng,... Việc đổi mới chương trình giáo dục tiểu học gây bức xúc trong người dân, đề nghị HĐND tỉnh tiến hành giám sát việc này,…

Tại các cuộc tiếp xúc, đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri và làm rõ thêm một số vấn đề mà cử tri kiến nghị thuộc thẩm quyền. Các ý kiến, kiến nghị của cử tri sẽ được tổ tổng hợp, xem xét trình lên kỳ họp trong thời gian tới./.

Thảo Nguyên-Huỳnh Du-Thanh Tâm

Chia sẻ bài viết