Tiếng Việt | English

15/06/2017 - 03:04

Cử tri kiến nghị hạ thế điện những khu vực vùng sâu, vùng xa huyện Tân Thạnh

Bên cạnh đó, cử tri kiến nghị cần định hướng, hỗ trợ nông dân chuyển đổi cây trồng, vật nuôi hiệu quả; sớm đầu tư xây dựng chợ mới Hậu Thạnh Đông; mua trang thiết bị cho phòng khám khu vực,....


Cử tri phát biểu ý kiến

Ngày 14/6, tổ Đại biểu HĐND tỉnh Long An đơn vị huyện Tân Thạnh gồm ông Nguyễn Thanh Cang - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Lê Sơn Hà - Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh và bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Tân Thạnh, có buổi tiếp xúc cử tri xã Hậu Thạnh Tây và Hậu Thạnh Đông, huyện Tân Thạnh.

Cử tri được thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2017; chương trình, nội dung chuẩn bị kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa IX.

Cử tri kiến nghị một số vấn đề: Sớm thi công Đường tỉnh 837B, kip thời sửa chữa Đường tỉnh 837, Quốc lộ 62, cần đầu tư xây dựng các công trình giao thông nông thôn liên ấp, liên xã, nạo vét kênh mương nội đồng, quan tâm bảo đảm nguồn nước hợp vệ sinh, điện hạ thế cho những khu vực vùng sâu, vùng xa, vấn đề tham nhũng, lãng phí, giá lúa bấp bênh, giá cả thuốc bảo vệ thực vật không ổn định.

Ngoài ra, cử tri kiến nghị cần định hướng, hỗ trợ nông dân chuyển đổi cây trồng, vật nuôi hiệu quả; sớm đầu tư xây dựng chợ mới Hậu Thạnh Đông; trang thiết bị cho phòng khám khu vực, để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân; cương quyết giải phóng mặt bằng nhà ven sông kênh Dương Văn Dương;...

Thay mặt tổ Đại biểu HĐND tỉnh, ông Nguyễn Thanh Cang giải trình những ý kiến của cử tri thuộc thẩm quyền, đồng thời ghi nhận những kiến nghị của cử tri để chuyển đến các ngành chuyên môn tỉnh xem xét, giải quyết và trình kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh sắp tới./.

Kim Nhạn

Chia sẻ bài viết