Tiếng Việt | English

03/05/2018 - 14:50

Cử tri Tân Hưng quan tâm vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn

Nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Tân Hưng, tỉnh Long An quan tâm về vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn gởi đến đại biểu Quốc hội trước kỳ họp lần thứ 5, Quốc hội khóa XIV.

Ngày 03/5, tại xã Hưng Điền B, đại biểu Quốc hội tỉnh Long An, gồm các đại biểu: Hoàng Văn Liên, Trương Phi Hùng có cuộc tiếp xúc với gần 100 cử tri các xã: Hưng Điền B, Hưng Điền, Hưng Hà, Hưng Thạnh và Thạnh Hưng, huyện Tân Hưng.

Tại cuộc tiếp xúc, cử tri được đại biểu Quốc hội thông tin dự kiến chương trình kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV, dự kiến diễn ra từ ngày 21/5 - 15/6/2018, báo cáo với cử tri về tình hình phát triển kinh tế- xã hội tỉnh quý I, chương trình công tác quý 2/2018.

Cử tri ý kiến nhiều vấn đề về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

Cử tri phản ánh những vấn đề thiết thực như: Tình trạng tham nhũng gây thất thoát lớn tài sản Nhà nước, do đó cần thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng này. Đường tỉnh 819 từ Tân Hưng đến Hưng Điền cần sớm được đầu tư trải nhựa, tạo thuận lợi cho người tham gia giao thông, góp phần thúc đẩy kinh tế biên giới phát triển cũng như có ý nghĩa quan trọng về an ninh - quốc phòng.

Tình trạng nuôi cá tra giống tự phát, phát triển mạnh trong thời gian gần đây gây ảnh hưởng đến môi trường và ruộng lúa của người dân lân cận, cử tri kiến nghị cần có quy hoạch và tìm đầu ra cho sản phẩm.

Cử tri phản ánh; Thủ tục vay vốn còn rườm rà làm tốn thời gian, tiền bạc của người dân. Tiếp tục đầu tư các hạng mục còn lại ở Khu di tích lịch sử trận đánh Gò Gòn, xã Hưng Thạnh. Tình trạng lục bình gây cản trở lưu thông trên các tuyến kênh cần có biện pháp giải quyết hữu hiệu. Đầu tư xây dựng cầu, lộ giao thông nông thôn phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa người dân,…

Đại biểu Quốc hội Hoàng Văn Liên ghi nhận, giải trình ý kiến cử tri

Đại biểu Quốc hội, đại diện các sở, ngành tỉnh và huyện Tân Hưng giải trình một số kiến nghị của cử tri có liên quan thuộc thẩm quyền, đồng thời ghi nhận những ý kiến cử tri phản ánh trong kỳ họp tới./.

Văn Đát

Chia sẻ bài viết