Tiếng Việt | English

03/07/2019 - 18:38

Cử tri Tân Hưng quan tâm vấn đề tham nhũng

Ngày 03/7, Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị tỉnh Long An gồm ông Hoàng Văn Liên và ông Trương Phi Hùng có cuộc tiếp xúc với hơn 80 cử tri xã Vĩnh Châu B, Hưng Thạnh, Vĩnh Thạnh và thị trấn Tân Hưng, huyện Tân Hưng sau kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV.

Đại biểu Quốc hội Hoàng Văn Liên ghi nhận, giải trình những kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền

Tại cuộc tiếp xúc, ĐBQH Trương Phi Hùng thông tin đến cử tri về kết quả kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV. Sau 20 ngày làm việc với tinh thần trách nhiệm, dân chủ, trí tuệ, kỳ họp thứ 7 đã hoàn thành chương trình đề ra.

Theo đó, Quốc hội đã xem xét thông qua 7 Luật, 10 Nghị quyết, cho ý kiến 9 dự án luật; kết quả hoạt động giám sát tối cao chuyên đề về thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành đến hết năm 2018; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn đối với 4 nhóm vấn đề liên quan đến các lĩnh vực như giao thông vận tải, xây dựng, an ninh trật tự, an toàn xã hội, văn hóa, thể thao và du lịch.

Cử tri huyện Tân Hưng cũng kiến nghị, đề xuất một số vấn đề: Việc trợ giá để thu mua lúa cho nông dân chưa kịp thời, cử tri đề nghị Nhà nước cần đưa ra chính sách trợ giá ngay từ đầu vụ thu hoạch lúa và nên trợ giá trực tiếp cho người dân không qua doanh nghiệp như trong thời gian qua. Việc xử lý các trường hợp tham nhũng vẫn còn nhẹ nên vấn đề tham nhũng vẫn cứ tiếp diễn, cử tri đề nghị cần xử lý mạnh tay hơn với các đối tượng này. Tình hình thanh thiếu niên sử dụng ma túy còn nhiều, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự. Cần quản lý chặt chẽ và xử lý nghiêm các đối tượng chặt phá rừng và lấy cát trái phép.

Cử tri huyện Tân Hưng quan tâm vấn đề tham nhũng

Cử tri Nguyễn Văn Trợ, thị trấn Tân Hưng kiến nghị: Nhà nước quan tâm đầu tư thi công nhựa hóa Đường tỉnh 819 (thị trấn Tân Hưng - Hưng Điền), xây mới hệ thống cầu bị xuống cấp trên Đường tỉnh 831. Thời gian qua, việc phòng, chống tham nhũng được quan tâm thực hiện tốt, tuy nhiên vấn đề thu hồi tài sản tham nhũng thực hiện chưa triệt để. Vấn đề tài xế sử dụng ma túy khi lái xe gây tai nạn giao thông, đề nghị nên xem xét rút bằng lái vĩnh viễn đối với các đối tượng này,…

ĐBQH Hoàng Văn Liên, tiếp thu đầy đủ những kiến nghị chính đáng của cử tri, đồng thời giải trình cụ thể các vấn đề thuộc thẩm quyền. Đối với các kiến nghị vượt thẩm quyền, ĐBQH tiếp thu và sẽ trình Quốc hội cùng các bộ, ngành có liên quan để xem xét, giải quyết./.

                                                                                                      Văn Đát

Chia sẻ bài viết