Tiếng Việt | English

03/12/2019 - 11:18

Cử tri Tân Trụ quan tâm vấn đề phòng, chống tham nhũng

Ngày 02/12, đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Long An gồm ông Nguyễn Tuấn Anh, ông Lê Công Đỉnh, bà Phan Thị Mỹ Dung tiếp xúc với trên 100 cử tri 2 xã Bình Trinh Đông và Tân Phước Tây, huyện Tân Trụ.

Cử tri nêu ý kiến tại cuộc tiếp xúc

Tại cuộc tiếp xúc, cử tri xã Bình Trinh Đông và Tân Phước Tây bày tỏ sự tin tưởng và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Đảng và nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng; thời gian gần đây đã nhanh chóng điều tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Cử tri đề nghị cần tiếp tục quyết liệt hơn nữa nhằm ngăn chặn triệt để, có hiệu quả nạn tham nhũng, tạo lòng tin trong nhân dân.

Bên cạnh đó, cử tri phản ánh một số đối tượng tham gia cờ bạc, đá gà, cá độ qua mạng Internet rất phức tạp. Tình trạng thanh thiếu niên đăng ký mua hàng cấm sử dụng, chủ yếu là pháo nổ qua mạng Internet gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Mặc khác, nạn phá rừng bừa bãi làm biến đổi khí hậu, ảnh hưởng đời sống của người dân, cử tri đề nghị các ngành chức năng sớm điều tra và có biện pháp xử lý thích đáng những trường hợp vi phạm.

Ngoài ra, cử tri đề nghị chính quyền địa phương có giải pháp hỗ trợ cung cấp nguồn nước ngọt từ sông Vàm Cỏ Đông và Vàm Cỏ Tây phục vụ cho vụ lúa Đông Xuân 2019 – 2020, tránh tình trạng thiếu nước vào cuối vụ; sớm thi công bê tông đường Mười Cò (ấp Bình Tây, xã Bình Trinh Đông) vì đường đất nhỏ hẹp, đi lại rất khó khăn.

Các ý kiến của cử tri phản ánh được lãnh đạo UBND huyện và đại biểu Quốc hội giải trình cụ thể; đồng thời tiếp thu ý kiến không thuộc thẩm quyền để chuyển đến các ngành xem xét, giải quyết./.

Hồng Nhi - Kim Tuyền

Chia sẻ bài viết