Tiếng Việt | English

06/02/2018 - 14:07

Cuba chỉ trích gay gắt chuyến công du Mỹ Latinh của Ngoại trưởng Mỹ

Theo THX, Cuba ngày 05/02 đã mô tả chuyến công du đầu tiên của Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson tới 5 quốc gia khu vực Mỹ Latinh như nỗ lực nhằm tìm cách quay trở lại Học thuyết Monroe về uy thế của Mỹ đối với Mỹ Latinh.


Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson. (Nguồn: AP)

Trong một tuyên bố với ngôn từ mạnh mẽ được đăng tải trên nhật báo nhà nước Granma, Bộ Ngoại giao Cuba đã cảnh báo về "sự nghiêm trọng của thông điệp kiêu ngạo và khinh thường khi Ngoại trưởng Mỹ bắt đầu chuyến công du một số quốc gia ở Mỹ Latinh và Caribe."

Tuyên bố trên nhấn mạnh, hôm 01/02 ngay trước thềm chuyến công du, ông Tillerson đã phát biểu tại Đại học Texas, trong đó ông "đưa ra những tuyên bố đáng báo động theo chủ nghĩa can thiệp về việc công khai âm mưu nhằm lật đổ chính quyền hợp pháp của Venezuela. 

Những tuyên bố của ông Tillerson rõ ràng là trùng khớp với các kế hoạch thay đổi chế độ vốn đã cướp đi sinh mạng của hàng triệu nạn nhân vô tội ở nhiều khu vực trên thế giới cũng như kích động bạo lực, chiến tranh, khủng hoảng nhân đạo và bất ổn."

Bộ Ngoại giao Cuba đã chỉ trích ông Tillerson thuyết giảng Học thuyết Monroe như một công cụ chính sách đối ngoại thích hợp cho thế giới ngày nay. Bộ này cũng đồng thời lên án những phát biểu của ông Tillerson ủng hộ lệnh cấm vận thương mại của Mỹ đối với Cuba./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết