Tiếng Việt | English

04/02/2017 - 01:55

"Cuộc trấn áp của quân đội Myanmar đã làm hàng trăm người chết"

 

Binh sỹ Myanmar. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP và Reuters, Văn phòng Nhân quyền của Liên hợp quốc ngày 3/2 cho biết cuộc trấn áp của quân đội Myanmar 4 tháng qua đối với người Hồi giáo Rohingya dường như đã khiến hàng trăm người thiệt mạng.

Thông tin này được công bố trong một báo cáo về tình trạng bạo lực ở bang Rakhine, Tây Nam Myanmar.

Theo báo cáo của Văn phòng Nhân quyền của Liên hợp quốc, dựa trên các cuộc phỏng vấn 204 người tị nạn Rohingya rời bỏ Myanmar đến Bangladesh, "rất có khả năng" những tội ác chống lại loài người đã xảy ra ở Myanmar.

Cũng theo báo cáo được công bố ở Geneva, khoảng 66.000 người đã rời bỏ khu vực phía Bắc đông người Hồi giáo của bang Rakhine (Myanmar) để sang Bangladesh kể từ khi quân đội Myanmar tiến hành chiến dịch an ninh nhằm đáp trả các vụ tấn các đồn biên phòng hôm 9/10/2016./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết