Tiếng Việt | English

26/03/2021 - 19:25

Cướp nhầm điện thoại, tiếp tục “dàn cảnh” cướp iphone 12

Ngày 26/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An cho biết, đang tích cực điều tra, đề nghị truy tố 3 đối tượng có hành vi cướp tài sản ra trước pháp luật. Điều đáng nói, trong vụ cướp này, đối tượng chủ mưu đã thuê 2 đối tượng còn lại, dàn cảnh cướp tài sản của chính dì ruột.

3 đối tượng cướp tài sản

Vào lúc 22 giờ, ngày 19/01/2021, Công an huyện Tân Thạnh nhận được tin báo của chị G bị 2 thanh niên lạ mặt điều khiển mô tô chặn đường dùng vũ lực khống chế và cướp tài sản gồm: 2 điện thoại di động với tổng trị giá khoảng 50 triệu đồng. Nhận được tin báo, Công an huyện Tân Thạnh triển khai lực lượng, khẩn trương tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ điều tra truy xét.

Công an đã phát hiện mời làm việc 3 đối tượng có biểu hiện nghi vấn gồm: Nguyễn Văn Thiệt, SN 1995, hộ khẩu thường trú: ấp Xóm Than, xã Tân Bình, huyện Tân Thạnh; Đoàn Tấn Thịp, SN 1991, hộ khẩu thường trú: ấp Tây Bắc, xã Tân Hòa, huyện Tân Thạnh; Âu Thành Mỹ (cháu ruột của chị G), SN 1995, hộ khẩu thường trú: ấp Tân Long, xã Nhơn Ninh, Tân Thạnh để đấu tranh làm rõ.

3 đối tượng trên khai nhận, Mỹ đã thuê Thịp và Thiệt bàn bạc kế hoạch “dàn cảnh” cướp tài sản của chị G để bán lấy tiền tiêu xài.

Tại cơ quan điều tra, Mỹ khai nhận, vào ngày 15/01/2021, phát hiện dì ruột là chị G, ngụ xã Kiến Bình, huyện Tân Thạnh đang sử dụng điện thoại iphone 12 Promax nên nảy sinh ý định chiếm đoạt, bán lấy tiền tiêu xài. Mỹ điện thoại nhờ một người bạn, giả vờ nói cần lấy điện thoại của người yêu cũ để xóa hình ảnh, video nhạy cảm. Người bạn này từ chối nhưng giới thiệu Nguyễn Văn Thiệt, SN 1997, hộ khẩu thường trú: ấp Xóm Than, xã Tân Bình, huyện Tân Thạnh và Đoàn Tấn Thịp, SN 1991, hộ khẩu thường trú: ấp Tây Bắc, xã Tân Hòa, huyện Tân Thạnh cho Mỹ. Cả hai đồng ý lấy điện thoại của người yêu cũ để xóa hình ảnh, video nhạy cảm cho Mỹ với giá 6 triệu đồng.

Đến khoảng 15 giờ, ngày 19/01/2021, biết dì ruột sẽ đi truyền nước biển tại thị trấn Tân Thạnh, huyện Tân Thạnh, Mỹ điện thoại cho Thiệt và Thịp hẹn gặp nhau tại khu phố 3 để bàn bạc. Mỹ nói: “một lát nữa, sẽ chở bạn gái cũ đi ăn, Thịp và Thiệt sẽ chạy theo sau, khi đến đoạn đường vắng người, Mỹ sẽ dừng xe lại giả vờ nghe điện thoại, thì Thịp chở Thiệt chạy ra chặn đầu xe. Thịp sẽ giả vờ đánh Mỹ, còn Thiệt thì khống chế bạn gái Mỹ cướp lấy điện thoại di động iphone 12 rồi chạy đi. Sau đó, hẹn nhau để đưa lại điện thoại cho Mỹ, sau khi thực hiện xong, Mỹ sẽ trả công cho Thịp và Thiệt 6 triệu đồng. Nếu vụ việc trót lọt, sẽ cho thêm 1 triệu đồng”.

Khoảng 20 giờ cùng ngày, chị G điện thoại cho Mỹ đến rước chở đi ăn ở một quán ăn trên địa bàn khu phố 4, thị trấn Tân Thạnh, huyện Tân Thạnh. Do vậy, Mỹ điều khiển xe mô tô chạy đến đoạn đường vắng thuộc khu phố 1, thị trấn Tân Thạnh và gọi cho Thịp và Thiệt chạy đến để tiếp tục bàn bạc việc cướp lấy điện thoại của chị G. Đối tượng Mỹ kêu Thịp và Thiệt uống cà phê tại bờ kè đợi, khi Mỹ chở bạn gái chạy ngang sẽ bóp còi xe ra hiệu, Thịp và Thiệt sẽ chạy theo, đến đoạn đường vắng sẽ dừng xe nghe điện thoại thì Thịp và Thiệt chạy lên chặn đầu cướp lấy điện thoại”.

Đến khoảng 20 giờ 30 phút cùng ngày, trên đường Mỹ chở chị G đi đến quán ăn, khi chạy qua chỗ Thịp và Thiệt chờ sẵn, Mỹ bóp còi ra tín hiệu. Theo kế hoạch, Thịp chở Thiệt chạy theo sau, khi gần đến quán ăn, Mỹ chạy qua quán ăn thì dừng xe lại giả vờ nghe điện thoại, Thịp chở Thiệt trên xe mô tô từ phía sau chạy lên chặn đầu xe. Thịp dùng tay đánh trúng đầu và bụng Mỹ, Thiệt quan sát nhìn thấy ở túi quần bên phải của chị G có 1 điện thoại  dộng, Thiệt liền cướp lấy rồi nhanh chóng lên xe Thịp chở về hướng Quốc lộ N2 tẩu thoát.

Lúc này, Mỹ hỏi chị G bị giật điện thoại nào. Chị G trả lời bị giật điện thoại Iphone 11. Nghe vậy, Mỹ tiếp tục gọi cho Thiệt, Thịp kêu quay lại cướp điện thoại iphone 12.

Khoảng 5 phút sau, Mỹ kêu chị G lên xe chở về, Mỹ chở chị G rẽ vào đường đá xanh cách nơi xảy ra vụ cướp ban đầu khoảng 50m thì Thịp chở Thiệt tăng ga từ phía sau vượt lên chặn xe Mỹ. Tên Mỹ bước tới giả vờ can ngăn, Thịp đẩy Mỹ té ngã, Thiệt đè Gấm ngồi xuống đường, lúc này điện thoại iphone 12 rơi xuống. 2 tên cướp lấy điện thoại và điều khiển xe tẩu thoát về hướng Quốc lộ N2 và điện thoại thông báo cho Mỹ biết. Sau đó, bị Công an phát hiện. Theo định giá tài sản của Cơ quan chức năng, tổng giá trị 2 điện thoại của chị G là trên 49 triệu đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Thạnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 3 đối tượng trên về hành vi cướp tài sản./.

T.Phượng

Chia sẻ bài viết