Tiếng Việt | English

08/03/2021 - 15:45

Cứu sống nam thanh niên bị đâm xuyên ngực, mất hơn 3 lít máu

Hơn 20 giờ 30 đêm 07/3, một nam thanh niên bị chấn thương nặng do dao đâm xuyên ngực được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Long An. Khi vào bệnh viện, trên người bệnh nhân dính rất nhiều máu, mạch nhanh, huyết áp hạ và trong tình trạng nguy kịch.

Bệnh nhân V. hiện đã qua cơn nguy kịch

Bệnh nhân tên T.T.V (21 tuổi), ngụ xã Phú Ngãi Trị, huyện Châu Thành, nhập viện trong tình trạng nguy kịch, mất rất nhiều máu. Theo BS CKI Võ Tất Thắng (tham gia êkip mổ cấp cứu bệnh nhân V.) cho biết, bệnh nhân bị sốc mất máu (mất hơn 3 lít máu), nếu chuyển đi thì nguy cơ tử vong rất cao. Vết thương của bệnh nhân cạnh mũi ức, xuyên thủng cơ hoành, thủng gan trái và rách tụy. Ngoài ra, bệnh nhân còn có vết thương trên bàn tay và tại bẹn trái.

Sau khi  tích cực cấp cứu, bệnh nhân qua cơn nguy kịch và được chuyển lên khoa Phẫu thuật – Gây mê hồi sức khoảng 23 giờ 50 phút cùng ngày. Tại đây, bệnh nhân được xét nghiệm máu, siêu âm ổ bụng và chụp CT Scanner ngực với hình ảnh tràn khí trung thất; đồng thời được truyền 8 đơn vị hồng cầu lắng, 6 đơn vị huyết tương cùng dịch truyền và thuốc kháng sinh.

Đến sáng 08/3, bệnh nhân đã tỉnh, thở oxy qua ống nội khí quản, vết thương tay phải khô, vết mổ ngực thấm máu ít. Hiện, Bệnh viện Đa khoa Long An đang khẩn trương làm thủ tục để chuyển bệnh nhân V. lên tuyến trên để tiếp tục điều trị./.

Phạm Ngân

Chia sẻ bài viết