Tiếng Việt | English

12/09/2015 - 14:40

Cựu Tổng giám đốc Công ty Địa ốc dầu khí lập sân sau kiếm tiền tỷ

Cựu Tổng giám đốc Công ty Địa ốc dầu khí chỉ đạo cấp dưới lập hồ sơ khống, bỏ túi 10 tỷ đồng.

Chỉ đạo lập khống giấy tờ, bỏ túi 10 tỷ đồng

TAND Hà Nội trong 3 ngày 9-11/9 đưa Hoàng Ngọc Sáu (49 tuổi, quê Thanh Hóa) và đồng phạm là Hà Văn Sơn (31 tuổi, quê Thanh Hóa) ra xét xử về hai tội danh: Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo cáo buộc, tháng 7/2010, Ngọc Sáu, được Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) bổ nhiệm Tổng giám đốc PVPower Land (sau đổi thành Công ty Cổ phần Địa ốc dầu khí - PVL).

Ngày 8/8/2013, cho rằng, Sáu mắc hàng loạt sai phạm, PVC có quyết định thôi cử Sáu là người đại diện phần vốn của PVC tại PVL, miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc PVL.

Hoàng Ngọc Sáu (đứng) và đồng phạm tại tòa sơ thẩm.

Cụ thể: Tháng 6/2008, khi đang là Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng, Sáu thành lập Công ty Cổ phần Thương mại và Phát triển đô thị Sông Hồng (sau là VNLand).

Sáu giao cho Nguyễn Trọng Toản giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT). Hà Văn Sơn là Tổng giám đốc.

Ngày 11/7/2008, Sáu rút khỏi danh sách cổ đông của công ty này nhưng chuyển nhượng cổ phần cho mẹ, anh và cháu.

Tháng 9/2010, Sáu chỉ đạo Sơn, đại diện cho VNLand ký hợp đồng số 18 với Công ty Cổ phần Bất động sản xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC Land) quản lý, khai thác, vận hành tòa nhà Trung tâm thương mại văn phòng và chung cư tòa nhà Petro Vietnam Landmark ở TP.HCM (Dự án An Phú).

Sau đó Sáu bảo Sơn ký hợp đồng số 28 ngày 31/12/2010 với nội dung VNLand cho PVL thuê hơn 1.000m2 tại tầng 1 khối căn hộ C-D dự án An Phú làm sàn giao dịch bất động sản trong 5 năm, giá trị hợp đồng hơn 11 tỷ đồng.

Khi VNLand nhận được hơn 11 tỷ đồng do PVL chuyển, Sáu tiếp tục chỉ đạo Sơn làm thủ tục rút, chuyển tiền cho Sáu.

Để hợp thức sổ sách kế toán số tiền 10 tỷ đồng đã rút từ ngân hàng chuyển cho Sáu, Sơn đã yêu cầu Phòng Kế toán VNLand làm thủ tục nhập quỹ Công ty và lập 3 phiếu chi khống (trả các khoản vay, tạm ứng).

Cố ý làm trái, gây thiệt hại hơn 8 tỷ đồng

Sáu bị cáo buộc, dựa vào Dự án Linh Tây (công trình chung cư kết hợp thương mại Linh Tây tại phường Linh Tây, quận Thủ Đức, TP.HCM) do PVL làm chủ đầu tư, gồm 1 tầng hầm và 18 tầng nổi, UBND TP.HCM phê duyệt năm 2009, đã triển khai xong móng và tầng hầm.

Sáu có tờ trình HĐQT PVL xin phê duyệt thiết kế cơ sở phương án điều chỉnh mở rộng phần thân công trình Linh Tây.

HĐQT đã ra Nghị quyết đồng ý cho Công ty ký kết hợp đồng thiết kế cơ sở đối với phương án điều chỉnh mở rộng làm cơ sở trình UBND TP.HCM, các cơ quan chức năng.

Trên cơ sở này, Sáu ký hợp đồng thuê Công ty Cổ phần thiết kế VNLand (VNLand Design) thiết kế cơ sở phương án 22 tầng.

Cũng như VNLand, Công ty VNLand Design do Sáu lập ra và để các cháu đứng tên nắm giữ phần lớn cổ phần.

Khi biết việc thiết kế cơ sở phương án 22 tầng có thể không được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, Sáu ký với VN Land Design phụ lục để bổ sung thêm vào hợp đồng phương án 18 tầng với lý do ứng phó nguy cơ lún.

Tháng 9/2012, Văn phòng UBND TP.HCM thông báo không chấp thuận phương án điều chỉnh mở rộng đối với Dự án Linh Tây phương án 22 tầng. Cơ quan điều tra xác định, việc làm của Sáu đã khiến PVL tổn thất hơn 8 tỷ đồng.

Ngoài ra, tại một dự án khác, Dự án An Phú, sau khi hợp đồng thuê hơn 1.000m2 tại đây, Sáu ký kết với Công ty Jina Architects (Jina) của Hàn Quốc, thuê thiết kế nội thất sàn giao dịch bất động sản dầu khí Sài Gòn, trị giá hợp đồng 49.807 euro.

Với hợp đồng này, Jina chỉ thực hiện thiết kế ý tưởng, thiết kế cơ bản và Sáu ký lệnh chuyển tiền, thanh toán cho Jina 33.117 eur.

Kết quả điều tra cho rằng, 1.000m2 mà Sáu thuê để làm sàn giao dịch là không có thật nên việc thuê Jina đã gây thiệt hại cho PVL hơn 900 triệu đồng.

Quá trình xét xử, Hoàng Ngọc Sáu không thành khẩn nhận tội và ngoài hành vi cố ý làm trái, VKSND TP Hà Nội còn cáo buộc Sáu phạm thêm tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” đối với 10 tỷ đồng nêu trên.

Thế nhưng căn cứ vào tài liệu hồ sơ vụ án, lời khai của những người liên quan và tranh luận tại tòa, HĐXX khẳng định đủ cơ sở để quy kết bị cáo phạm vào tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, theo khoản 3, Điều 281-BLHS.

Từ đó, TAND Hà Nội đã quyết định tuyên phạt cựu Tổng giám đốc Công ty CP Địa ốc dầu khí – Hoàng Ngọc Sáu tổng cộng 30 năm tù về 2 tội danh:Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Đồng phạm của Sáu là Hà Văn Sơn bị tuyên phạt 6 năm tù giam về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ./.

Việt Đức/VOV.VN

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích