Tiếng Việt | English

06/07/2016 - 16:14

Đại biểu HĐND tỉnh Long An tiếp xúc cử tri tại Đức Hòa, Đức Huệ, Tân Hưng

Trong đợt tiếp xúc lần này, Đại biểu HĐND tỉnh Long An ghi nhận nhiều ý kiến thiết thực, chính đáng của cử tri.

* Ngày 6/7, tổ đại biểu HĐND tỉnh khóa IX gồm các ông: Lê Quốc Dũng, Võ Thành Trí và bà Nguyễn Thị Hồng Phúc có buổi tiếp xúc với gần 100 cử tri các xã: An Ninh Đông, An Ninh Tây và Lộc Giang huyện Đức Hòa trước kỳ họp HĐND tỉnh lần thứ hai.


Cử tri huyện Đức Hòa nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc. Ảnh: Kim Thanh

Tại buổi tiếp xúc, cử tri phản ánh về: Đường tỉnh 821 đoạn từ đường Hồ Chí Minh ra Bến đò xã Lộc Giang chưa có chủ trương thi công gây khó khăn cho người dân, tình trạng học sinh bỏ học tăng, ngành giáo dục cần quan tâm đầu tư hồ bơi để dạy bơi cho trẻ nhằm hạn chế tình trạng đuối nước, tỉnh cần có biện pháp giải quyết chế độ chính sách cho các đối tượng được hưởng, việc khai thác đất sét trên địa bàn xã Lộc Giang còn nhiều bất cập,...

* Ngày 5/7, tổ đại biểu HĐND tỉnh Long An khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đơn vị huyện Đức Huệ gồm: ông Nguyễn Thanh Nguyên, bà Nguyễn Thị Xuân Lan có buổi tiếp xúc với gần 80 cử tri ở 2 xã Bình Thành và Bình Hòa Bắc.


Cử tri bày tỏ tâm tư, nguyện vọng của mình. Ảnh: Như Huỳnh - Kim Tiến

Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Bình Thành kiến nghị: Cần đẩy nhanh tiến độ thi công đường cây Gáo để người dân đi lại dễ dàng hơn; khu dân cư tại xã khi nào giải quyết cho người dân vào ở; … Cử tri xã Bình Hòa Bắc mong muốn ngành chức năng có kế hoạch ngăn chặn xâm nhập mặn sớm hơn để bảo vệ vụ mùa cho nông dân trong năm 2017; đề nghị nâng cấp, sửa chữa tuyến đường từ tỉnh lộ 839 đến kênh Trà Cú Thượng (đoạn ngang qua chợ Hội Đồng Sầm), tuyến đường Kênh Xáng – Trà Cú Thượng, tuyến đường 816 nối liền 2 xã Bình Hòa Bắc, Bình Hòa Nam đã xuống cấp trầm trọng; hiện tại xã đã xây dựng được 3 giếng nước hợp vệ sinh nhưng do hư hỏng đến nay người dân vẫn chưa có nước sử dụng;…

Lãnh đạo địa phương cũng đã giải trình một số ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp mình, các ý kiến, kiến nghị còn lại tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp thu, ghi nhận và hứa sẽ trình lên tại kỳ họp lần thứ 2 để sớm có câu trả lời cho bà con cử tri.

* Ngày 5/7, tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Tân Hưng gồm các ông: Lê Thanh Nghiêm, Lương Sơn Cầu, Võ Văn Thắng có buổi tiếp xúc với hơn 70 cử tri 2 xã Vĩnh Châu B và Vĩnh Đại, huyện Tân Hưng.


Cử tri kiến nghị những vấn đề tồn tại ở địa phương. Ảnh: Văn Đát

 

Cử tri phấn khởi trước những kết quả mà tỉnh đã đạt thời gian qua. Bên cạnh đó, cử tri kiến nghị các vấn đề như: Việc hỗ trợ bảo hiểm y tế cho đối tượng hộ nghèo, ngưỡng nghèo đến nay chưa được giải quyết; vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm ở lò giết mổ, trường học cần sớm được giải quyết; tiếp tục đầu tư hoàn chỉnh hệ thống đê bao lững để đảm bảo sản xuất 2 vụ lúa, xây dựng trạm bơm điện để hạ giá thành tăng lợi nhuận trong sản xuất cho bà con; cần ổn định giá cả vật tư nông nghiệp nhất là giá phân bón, thuốc trừ sâu; sớm hoàn chỉnh lộ bờ Nam kênh 79 và lộ bờ Tây kênh Ngang, tạo điều kiện thuận tiện cho bà con đi lại; tình trạng lục bình dày đặc trên các tuyến kênh cần sớm giải quyết dứt điểm; kéo điện, nước sạnh đến những khu vực chưa có; tình trạng gây rối trật tự công cộng ở lứa tuổi thanh thiếu niên vẫn còn xảy ra./.

Kim Thanh - Như Huỳnh - Kim Tiến - Văn Đát 

Chia sẻ bài viết