Tiếng Việt | English

02/05/2019 - 14:19

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri huyện Vĩnh Hưng

Ngày 02/5, Đại biểu Quốc hội tỉnh Long An gồm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội - Hoàng Văn Liên, Phó Chánh thanh tra Sở Y tế - Trương Phi Hùng có cuộc tiếp xúc với gần 80 cử tri 2 xã Thái Trị và Thái Bình Trung, huyện Vĩnh Hưng trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV.

Đại biểu Quốc hội Hoàng Văn Liên ghi nhận, giải trình ý kiến cử tri

Tại cuộc tiếp xúc, đại biểu Quốc hội thông báo đến cử tri về nội dung, chương trình kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV dự kiến diễn ra từ ngày 20/5 - 14/6/2019. Đồng thời, thông báo kết quả trả lời của các bộ, ngành Trung ương về ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh Long An tại kỳ họp thứ 6.

Cử tri đề xuất, kiến nghị một số vấn đề thiết thực như tình trạng tham nhũng ngày càng nghiêm trọng, gây thất thoát lớn tài sản Nhà nước nên cần thường xuyên kiểm tra, xử lý. Tình trạng mua bán ma túy diễn ra phức tạp với quy mô lớn cần đấu tranh phòng, chống loại tội phạm này. Giá nông sản, đặc biệt là lúa vẫn còn xảy ra tình trạng “được mùa, mất giá”,... Giá điện tăng cao ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của người dân cần được xem xét.

Cử tri huyện Vĩnh Hưng kiến nghị, đề xuất với đại biểu Quốc hội

Ngoài ra, cử tri kiến nghị các ngành, các cấp có thẩm quyền tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất hàng hóa giả, kém chất lượng, nhất là các mặt hàng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. Tình trạng ly hôn trong thời gian gần đây tăng cao dẫn đến hậu quả và hệ lụy lớn đối với gia đình và xã hội. Tình trạng phá rừng, khai thác cát cần xử lý nghiêm, …

Đại biểu Quốc hội, đại diện các sở, ngành tỉnh và địa phương giải trình một số kiến nghị của cử tri có liên quan thuộc thẩm quyền, đồng thời ghi nhận những ý kiến cử tri phản ánh trong kỳ họp tới./.

Văn Đát

Chia sẻ bài viết