Tiếng Việt | English

27/01/2021 - 08:51

Đại hội của niềm tin và sự phát triển

Đại hội (ĐH) đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng chính thức khai mạc vào ngày 26/01/2021. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của đất nước, có tầm ảnh hưởng sâu, rộng trong toàn xã hội, định hướng tương lai của cả dân tộc. ĐH XIII thu hút sự quan tâm đặc biệt của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân cũng như dư luận tích cực từ các nước trên thế giới.

Cùng với cả nước, cán bộ, đảng viên và nhân dân Long An đang hướng về ĐH với niềm tin và kỳ vọng về những định hướng, quyết sách đúng đắn, tạo đột phá cho sự phát triển của đất nước trong nhiệm kỳ mới. Tất cả đều kỳ vọng ĐH sẽ bầu ra Ban Chấp hành Trung ương khóa mới là một tập thể đoàn kết, vững mạnh, thống nhất từ ý chí đến hành động, bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; có tầm nhìn chiến lược, tư duy đổi mới; đủ uy tín, năng lực lãnh đạo đất nước trong thời kỳ mới.

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, ĐH sẽ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết ĐH XII của Đảng, nhìn lại 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); 10 năm thực hiện Chiến lược phát KT-XH 2011-2020; 30 năm thực hiện Cương lĩnh 1991; 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới. Đồng thời, đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026, xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045; kiểm điểm công tác xây dựng Đảng và sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, xác định phương hướng, nhiệm vụ xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ mới; đánh giá việc thi hành Điều lệ Đảng; bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII;...

Trước đó, dự thảo các văn kiện của ĐH đã được triển khai, lấy ý kiến một cách rộng rãi, dân chủ, công khai trong toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Dự thảo các văn kiện trình ĐH của Đảng lần này đã đề ra mục tiêu tổng quát: Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa; phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định,...

Trên cơ sở kết quả công tác chuẩn bị nhân sự, tại các hội nghị Trung ương lần thứ 13, 14 và 15, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã xem xét và thống nhất cao danh sách nhân sự đề cử để trình ĐH lần thứ XIII của Đảng xem xét, bầu cử theo quy định. Hướng về ĐH, cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân mong rằng mỗi đại biểu sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất nhận xét, đánh giá cán bộ về mọi mặt, bầu ra Ban Chấp hành mới thực sự trong sạch, vững mạnh và đảm đương được nhiệm vụ đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, phấn đấu đạt các mục tiêu: Đến năm 2025, kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước: Là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. Đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng: Là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Trở thành nước phát triển, thu nhập cao./.

Tâm Yên

Chia sẻ bài viết