Tiếng Việt | English

27/02/2019 - 10:32

Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2019-2024: Lựa chọn các ủy viên phải hội đủ đức, tài, uy tín

Hiện nay, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (LHTNVN) tỉnh hoàn thành công tác chuẩn bị tổ chức đại hội (ĐH) đại biểu Hội LHTNVN các cấp, tiến đến ĐH đại biểu Hội LHTNVN tỉnh Long An lần thứ VI (nhiệm kỳ 2019-2024). Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTNVN tỉnh - Võ Trần Tuấn Thanh dành cho phóng viên (PV) Báo Long An cuộc trao đổi xoay quanh vấn đề này.

Lễ khởi công xây dựng cầu nhân ái kênh Văn Phòng - một trong những công trình thanh niên chào mừng Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2019-2024

Lễ khởi công xây dựng cầu nhân ái kênh Văn Phòng - một trong những công trình thanh niên chào mừng Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2019-2024

► PV: Xin anh cho biết, ĐH đại biểu Hội LHTNVN tỉnh lần thứ VI (nhiệm kỳ 2019-2024) có ý nghĩa như thế nào?

Anh Võ Trần Tuấn Thanh: ĐH đại biểu Hội LHTNVN tỉnh lần thứ VI (nhiệm kỳ 2019-2024) có ý nghĩa quan trọng, là đợt sinh hoạt chính trị sâu, rộng trong các cấp bộ hội và các tầng lớp TN trong tỉnh. Qua đây, nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết ĐH Hội LHTNVN tỉnh lần thứ V (nhiệm kỳ 2015-2019); làm rõ ưu, khuyết điểm, nguyên nhân, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác hội và phong trào TN nhiệm kỳ 2019-2024.

► PV: Đến thời điểm này, việc chỉ đạo, tổ chức ĐH đại biểu Hội LHTNVN các cấp và công tác chuẩn bị ĐH đại biểu Hội LHTNVN tỉnh lần thứ VI (nhiệm kỳ 2019-2024) được triển khai như thế nào? 

Anh Võ Trần Tuấn Thanh: Đến nay, Ủy ban Hội triển khai các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác tổ chức ĐH đại biểu Hội LHTNVN các cấp của Ủy ban Trung ương Hội LHTNVN và xây dựng kế hoạch chỉ đạo ĐH điểm Hội LHTNVN các cấp, nhiệm kỳ 2019-2024. Theo đó, Ủy ban Hội chọn Hội LHTNVN xã An Vĩnh Ngãi (TP.Tân An) tổ chức ĐH điểm cấp xã, Hội LHTNVN huyện Đức Hòa ĐH điểm cấp huyện. Đến nay, Hội LHTNVN xã An Vĩnh Ngãi tổ chức ĐH điểm thành công, các xã còn lại khẩn trương thực hiện, bảo đảm đến hết cuối tháng 4/2019 hoàn thành ĐH cấp xã; dự kiến ĐH điểm cấp huyện diễn ra vào đầu tháng 5/2019.

► PV: Được biết, Hội LHTNVN tỉnh được Ủy ban Trung ương Hội LHTNVN chọn làm điểm tổ chức ĐH cấp tỉnh, đến nay, công tác chuẩn bị, triển khai ra sao?

Anh Võ Trần Tuấn Thanh: Dự kiến, ĐH đại biểu Hội LHTNVN tỉnh lần thứ VI (nhiệm kỳ 2019-2024) diễn ra trong tháng 6/2019. Đến nay, Ủy ban Hội hoàn thành các bước chuẩn bị tổ chức ĐH, các tiểu ban xây dựng xong chương trình, kế hoạch thực hiện. Trong đó, nội dung quan trọng nhất là vấn đề nhân sự, phải thực hiện dân chủ, công khai, đúng điều lệ, tiêu chuẩn, quy định. 
Ủy ban Hội nhiệm kỳ 2019-2024 được cơ cấu bảo đảm về số lượng, thành phần; các ủy viên phải hội đủ đức, tài, uy tín trong tổ chức hội, trong lực lượng TN; chú trọng cán bộ nữ, dân tộc, hội viên, TN có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong các tầng lớp TN.

Hoạt động thể dục - thể thao được các cấp bộ hội tổ chức nhằm tạo khí thế sôi nổi trước, trong đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2019-2024

Hoạt động thể dục - thể thao được các cấp bộ hội tổ chức nhằm tạo khí thế sôi nổi trước, trong đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2019-2024

► PV: Hướng đến ĐH đại biểu Hội LHTNVN các cấp, tiến đến ĐH đại biểu Hội LHTNVN tỉnh lần thứ VI (nhiệm kỳ 2019-2024), các cấp bộ hội trong tỉnh có những công trình, phần việc TN nào nhằm chào mừng?

Anh Võ Trần Tuấn Thanh: Thời gian qua, các cấp bộ hội trong tỉnh chủ động đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, chuẩn bị chu đáo cho ĐH, phát động các phong trào thi đua sôi nổi, cổ vũ đoàn viên, TN tích cực tham gia học tập, lao động, sản xuất, lập thành tích chào mừng ĐH. Mỗi cơ sở hội có ít nhất 1 công trình, phần việc TN ý nghĩa chào mừng ĐH: Đảm nhận đoạn đường an toàn giao thông; tuyến đường hoa; thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách; chăm sóc, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng;...

Riêng với cấp tỉnh, thời gian qua, ngoài tổ chức các hoạt động nhằm tạo khí thế sôi nổi trước, trong ĐH: Ngày hội TN, liên hoan văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, hội trại, tọa đàm, diễn đàn TN,... Ủy ban Hội còn huy động lực lượng TN ra quân khai thông cống, rãnh, phát quang bụi rậm, làm đường giao thông nông thôn ở các xã vùng sâu, vùng xa, chuẩn bị về đích xã văn hóa, nông thôn mới. Đặc biệt, Ủy ban Hội vận động xây dựng cầu nhân ái kênh Văn Phòng (xã Tân Hòa, huyện Tân Thạnh), trị giá trên 940 triệu đồng, góp phần tạo điều kiện cho học sinh, người dân vùng sâu, vùng xa đi lại dễ dàng hơn.

PV: Xin cảm ơn anh!

Phong Nhã (thực hiện)

 

Chia sẻ bài viết