Tiếng Việt | English

22/10/2015 - 15:14

Đại hội Đảng bộ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lần thứ VI

Bà Rịa – Vũng Tàu phấn đấu phát triển thành tỉnh mạnh về công nghiệp, cảng biển, dịch vụ hậu cần cảng và du lịch.

Sáng nay (22/10), Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 Đảng bộ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu khai mạc với sự tham dự của 348 đại biểu, đại diện cho trên 34.000 đảng viên toàn đảng bộ.

Ông Ngô Văn Dụ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương thay mặt Bộ Chính trị và Ban Bí thư chỉ đạo đại hội.

Báo cáo chính trị của Đại hội đánh giá: 5 năm qua, mặc dù phải đối mặt với nhiều thách thức nhưng Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã đạt và vượt 56 trong số 71 chỉ tiêu chủ yếu nghị quyết đề ra. Kinh tế phát triển theo hướng tăng dần tỷ trọng các ngành dịch vụ, công nghiệp.

Hệ thống cảng biển được chú trọng đầu tư, thu hút nhiều dự án chất lượng cao. Toàn tỉnh hiện có 28 cảng biển, với tổng công suất gần 100 triệu tấn mỗi năm. Giá trị sản xuất nông nghiệp trên 1 ha đất đạt trên 91 triệu đồng mỗi năm. Xuất khẩu thuỷ sản đạt 1,75 tỷ USD, chiếm gần 16% tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu của tỉnh. Thu ngân sách hàng năm đều vượt kế hoạch, đóng góp lớn cho ngân sách quốc gia.

Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 Đảng bộ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu khai mạc sáng 22/10

Các lĩnh vực văn hoá – xã hội có bước tiến bộ, chất lượng cuộc sống của nhân dân được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh. GRDP bình quân đầu người (trừ đầu khí) đạt trên 5.230 USD. Hàng năm, ngành du lịch đón khoảng 12 triệu lượt khách, trong đó khoảng 450 ngàn lượt khách quốc tế. Quốc phòng, an ninh được củng cố vững chắc, giữ vững ổn định chính trị - xã hội…

Trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, Đảng bộ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay; việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được đẩy mạnh; chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng cao, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên.

Báo cáo chính trị cũng đánh giá kinh tế của tỉnh vẫn còn một số hạn chế, như: chưa xác định được sản phẩm công nghiệp chủ lực, công nghiệp hỗ trợ còn hạn chế; phát triển kinh tế cảng chưa đồng bộ; thu hút quá nhiều dự án thép gây ô nhiễm môi trường; ngành du lịch còn thiếu sản phẩm dịch vụ để khách lưu trú dài ngày…

Dự thảo Báo cáo chính trị đề ra mục tiêu tổng quát trong nhiệm kỳ từ nay đến năm 2020 là phát triển Bà Rịa – Vũng Tàu thành tỉnh mạnh về công nghiệp, cảng biển, dịch vụ hậu cần cảng và du lịch với những chỉ tiêu chủ yếu như: tốc độ tăng trưởng kinh tế 7% mỗi năm; giá trị xuất khẩu (trừ dầu khí) tăng bình quân 10% mỗi năm; thu nhập bình quân đầu người đạt 7.000 USD; giải quyết việc làm cho 160.000 lao động; 100% dân số thành thị, 90% dân số nông thôn được cung cấp nước sạch; Đảng bộ tỉnh phấn đấu kết nạp trên 8.500 đảng viên mới.

Huy động các nguồn lực để phát triển Côn Đảo thành khu du lịch quốc gia chất lượng cao, hiện đại, đặc sắc tầm cỡ khu vực và quốc tế, đồng thời bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc…

Đồng chí Ngô Văn Dụ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, nhân dân Bà Rịa – Vũng Tàu đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời chỉ rõ những tồn tại trong chất lượng tăng trưởng kinh tế của tỉnh…/.

Huy Sơn/VOV-TPHCM

Chia sẻ bài viết