Tiếng Việt | English

01/05/2016 - 20:16

Đài Loan triển khai tàu tuần tra xung quanh đảo Nhật Bản

Theo AFP, ngày 1/5, Đài Loan (Trung Quốc) đã điều 2 tàu tuần tra tới vùng biển xung quanh đảo Okinotori-shima của Nhật Bản, trong bối cảnh căng thẳng liên quan đến việc Tokyo bắt giữ một trong những tàu đánh cá Đài Loan tại khu vực trên.

 Tàu Tung Sheng Chi 16 của Đài Loan mới bị Nhật Bản bắt giữ (Nguồn: Straits Times)

Theo AFP, ngày 1/5, Đài Loan (Trung Quốc) đã điều 2 tàu tuần tra tới vùng biển xung quanh đảo Okinotori-shima của Nhật Bản, trong bối cảnh căng thẳng liên quan đến việc Tokyo bắt giữ một trong những tàu đánh cá Đài Loan tại khu vực trên.

Một tàu tuần duyên Đài Loan và một tàu khác của Hội đồng Nông nghiệp (COA) đã rời thành phố Cao Hùng vào sáng 1/5.

Lực lượng bảo vệ bờ biển Đài Loan ra tuyên bố nêu rõ: "Nhật Bản không có quyền cấm các tàu cá của chúng tôi vào khu vực này. Chính quyền (Đài Loan) sẽ quyết tâm bảo vệ các quyền và quyền tự do của ngư dân trong vùng biển quốc tế."

Sứ mệnh tuần tra này sẽ kéo dài từ 1-3 tháng.

Vụ bắt giữ tàu "Tung Sheng Chi 16" gần Okinotori-shima hồi tuần trước đã gây ra phản ứng giận dữ từ giới chức Đài Loan, những người cho rằng Tokyo không có thẩm quyền ở khu vực quanh Okinotori-shima.

Nhật Bản tuyên bố khu vực 200 hải lý xung quanh đảo này là vùng đặc quyền kinh tế của họ./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết