Tiếng Việt | English

26/10/2017 - 03:35

Dân – quân như cá với nước

Tiết trời biên giới Tây Nam mùa này mưa nhiều làm cho cuộc diễn tập thực binh của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng (ĐBP) Sông Trăng nhiều lúc phải gián đoạn. Trong lúc giải lao, cán bộ, chiến sĩ ĐBP Sông Trăng được người dân pha cho thùng trà đá, ly nước chanh. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ tô thắm tình dân - quân nơi biên giới.

Thương bộ đội như thương người nhà

Đại úy Nguyễn Xuân Linh - Phó Đồn trưởng ĐBP Sông Trăng chia sẻ: “Ở đây là vậy, dân thương bộ đội lắm, có củ khoai, con cá, bó rau cũng mang biếu bộ đội. Trong những lúc diễn tập, thấy bộ đội vất vả, người dân pha ly nước chanh, chặt trái dừa mang ra cho bộ đội giải khát”. Có nhiều người, lần đầu tiên gặp mặt mà cứ như thân thiết từ lâu lắm rồi! Dân thương bộ đội nên cứ nghe đến bộ đội là thương, không phân biệt người này, người kia. Anh Nguyễn Văn Cường, ở ấp Gò Gòn, xã Thạnh Hưng, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An thường xuyên mang nước lên tận thao trường cho bộ đội uống. Anh nói: “Tôi không làm thì người khác cũng làm thôi! Dân thương bộ đội lắm, thấy các anh vất vả lội bưng biền, mình pha ly nước cho các anh uống đỡ mệt, có gì đâu!”. Còn chị Ngân Thị Thúy - vợ anh Cường, luôn tay cắt chanh, pha đường cho bộ đội uống. Chị cười tươi: “Bộ đội mình không mà!...”.

Chị Ngân Thị Thúy mời nước cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sông Trăng trên thao trường

Từ lâu, hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng trở nên quá gần gũi với người dân biên giới. Những người thầy giáo, thầy thuốc mang quân hàm xanh luôn in đậm trong tâm trí của người dân biên giới. Không chỉ tổ chức dạy học, khám bệnh, phát thuốc miễn phí, bộ đội còn giúp dân làm đường, xây nhà, gặt lúa chạy lũ. Những việc làm ấy càng làm cho tình dân - quân thêm gắn bó.

Người dân cùng bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia

Năm qua, ĐBP Sông Trăng thực hiện tốt các nội dung, biện pháp công tác biên phòng nhằm bảo vệ biên giới, thường xuyên giáo dục cán bộ, chiến sĩ nắm chắc chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và các chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên về nhiệm vụ đấu tranh với các hoạt động vi phạm Quy chế Biên giới quốc gia. Phối hợp chặt chẽ các lực lượng, các cấp, các ngành đấu tranh với các loại tội phạm. Chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”. Tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân khu vực biên giới hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng trong việc phân giới cắm mốc biên giới Việt Nam - Campuchia để họ sẵn sàng cùng Bộ đội Biên phòng bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ quốc gia trong tình hình hiện nay.

Thiếu tá Nguyễn Văn Nam - Chính trị viên ĐBP Sông Trăng, cho biết: “Năm 2017, đơn vị tham mưu đảng ủy, chính quyền 3 xã biên giới củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của 2 chi hội Phụ nữ, 3 chi đoàn Thanh niên, 4 tổ nhân dân tự quản và duy trì 15/16 ấp văn hóa; duy trì tốt mô hình “Tiếng kẻng vùng biên” gắn với thực hiện tốt phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”. Cán bộ, chiến sĩ còn tham gia xây dựng nông thôn mới, lao động giúp dân, vệ sinh môi trường, khắc phục hậu quả thiên tai, sửa cầu giao thông nông thôn với 296 ngày công (sửa chữa 4 căn nhà, 5 cầu tạm, 2,5km đường liên ấp), góp phần thực hiện phong trào cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới.

Với khẩu hiệu “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”, những năm qua, cán bộ, chiến sĩ ĐBP Sông Trăng tích cực tham gia củng cố cơ sở chính trị, xây dựng, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, góp phần nâng cao dân trí, cải thiện dân sinh, qua đó, củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động người dân tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới./.

Minh Luận

Chia sẻ bài viết