Tiếng Việt | English

17/10/2015 - 05:11

Dân Việt “đổ xô” mua ô tô, xe đăng ký mới tăng đột biến

Chính phủ vừa có báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong 9 đầu năm gửi tới Quốc hội với con số “hỉ hả” về số lượng ô tô đăng ký mới tăng đột biến tới 68% so với cùng kỳ năm ngoái (trên 230.000 xe).

Thời gian gần đây, Hà Nội liên tiếp đối mặt tình trạng tắc đường kinh hoàng. Người ta nhận thấy ô tô cá nhân đang "dàn trận" bịt kín các tuyến đường (ảnh: Quang Phong).

Đến thời điểm 15/9/2015, tổng số phương tiện cơ giới đường bộ đã đăng ký trong cả nước là hơn 46 triệu xe, trong đó có hơn 2,5 triệu xe ô tô, gần 43,5 triệu xe mô tô.

Chính phủ khẳng định tình hình tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực.

Thống kê từ 16/12/2014 đến hết 15/9/2015 cho thấy, toàn quốc xảy ra 16.459 vụ, làm chết 6.518 người, làm bị thương 14.929 người. So với cùng kỳ năm 2014 giảm 2.239 vụ (-12%), giảm 240 người chết (-3,55%), giảm 2.906 người bị thương (-16,29%).

Đáng chú ý là số vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến xe khách, xe tải nặng được kiềm chế.

Một hạn chế được nêu trong báo cáo là số người chết vì tai nạn giao thông chỉ giảm được 3,55% (240 người) so với tiêu chí về số vụ tai nạn và số người bị thương giảm khá sâu. So với chỉ tiêu Quốc hội đề ra cho năm nay là giảm 5-10% tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí thì đây sẽ là một thách thức lớn cho những tháng cuối năm.

Bên cạnh đó, tai nạn giao thông đường thủy nội địa, đường sắt tăng cao cả 3 tiêu chí, đặc biệt là tiêu chí số người chết do tai nạn giao thông đường sắt tăng 40,54% và đường thủy nội địa là 30,23%.

Tại Hà Nội và TPHCM, tình hình ùn tắc giao thông được đánh giá là đang có xu hướng cải thiện song vẫn còn tình trạng ùn ứ vào giờ cao điểm buổi chiều trên một số tuyến phố.

Về xử lý vi phạm hành chính, cũng trong 9 tháng đầu năm, cơ quan chức năng đã lập biên bản hơn 3,1 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, phạt tiền trên 2.000 tỷ đồng, tạm giữ xấp xỉ 30.000 xe ôtô và 380.000 xe mô tô, tước 260.000 giấy phép lái xe.

Cũng trong 9 tháng, tổng số thu phí sử dụng đường bộ qua các trạm đăng kiểm trên cả nước ước đạt 4.100 tỷ đồng, đạt 86,5% kế hoạch năm 2015, đã chi 3.600 tỷ đồng để bảo trì hệ thống quốc lộ, chi gần 1.200 tỷ đồng để bảo trì đường địa phương.

Số lượng phương tiện giao thông, qua số liệu tại báo cáo cho thấy vẫn đang tăng nhanh.

9 tháng lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc thực hiện đăng ký mới 230.000 xe ôtô và 2,3 triệu xe mô tô, so với cùng kỳ năm 2014 tăng 93.00 ôtô (tương đương 68%) và tăng 240.000 xe mô tô (tương đương 11,9%).

P.Thảo/Theo Dân Trí

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích