Tiếng Việt | English

15/03/2017 - 22:20

Đánh bom khủng bố ở Syria, hàng chục người thiệt mạng

Ngày 15/3, ít nhất 30 người đã thiệt mạng và 45 người bị thương trong một vụ đánh bom tự sát nhằm vào trụ sở cơ quan tư pháp ở Damascus, Syria.

Nguồn tin an ninh Syria cho biết, kẻ đánh bom đã cố gắng xâm nhập vào tòa nhà của cơ quan tư pháp nhưng đã bị ngăn lại và người này đã kích hoạt bom cài trong người. Vụ nổ khiến số người thương vong có thể sẽ còn tăng. Ngay lập tức lực lượng an ninh Syria đã lập hàng rào an ninh quan khu vực xảy ra vụ nổ.

Cảnh sát phong tỏa lối vào nơi xảy ra vụ đánh bom. (Ảnh: AFP)
Tại Damascus cách đây 4 ngày cũng đã xảy ra hai vụ đánh bom khủng bố nhằm vào đoàn xe làm 74 người chết và hơn 120 người bị thương. Hầu hết người thiệt mạng là công dân Iraq đi hành hương. Không có cá nhân hay tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ tấn công khủng bố này.

Đáng chú ý, các vụ đánh bom gây thương vong lớn ở Damascus xảy ra trong những ngày qua đúng thời điểm các phe phái ở Syria kết thúc vòng đàm phán hòa giải thứ 3 ở Astana, Kazakhstan.

Tuyên bố chung đưa ra sau 2 ngày đàm phán nêu rõ “cần ngừng các cuộc xung đột ở Syria và duy trì lệnh ngừng bắn. Các bên liên quan cùng khẳng định cam kết củng cố các thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi thông tin về các trường hợp vi phạm; tiếp tục nâng cao hiệu quả của các cơ chế ba bên; nhấn mạnh sự cần thiết phải cải thiện tình hình trên thực địa cách tăng cường thực thi ngừng bắn”.

Tuyên bố cũng cho rằng, quá sớm để nói về sự kết thúc của cuộc khủng hoảng tại Syria. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán tại Astana và Geneva đang góp phần giải quyết cuộc khủng hoảng này. Dự kiến, vòng đàm phán hòa giải Syria tiếp theo sẽ được tổ chức vào ngày 3 - 4/5 tới tại thủ đô Astana của Kazakhstan./.

Ngọc Thạch/VOV-Cairo 

Chia sẻ bài viết