
Cán bộ, thủy thủ Tàu 016-Quang Trung thực hiện nội dung chụp ảnh trên tàu trong đội hình vận động
Những dấu ấn của cuộc diễn tập
AMNEX 3 thành công đã góp phần tiếp tục nâng cao khả năng phối hợp ứng phó với các thách thức chung về an ninh hàng hải, tăng cường quan hệ, hợp tác, hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa Hải quân các nước ASEAN. Tất cả các nước tham gia AMNEX 3 đều hướng tới mục tiêu vì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển trong khu vực và trên thế giới.
Đại tá Nguyễn Vĩnh Nam - Phó Tư lệnh Vùng 4, Trưởng đoàn công tác, chia sẻ: Tham dự AMNEX 3 là cơ hội rất tốt để Hải quân Nhân dân Việt Nam thể hiện hình ảnh là lực lượng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại và giàu bản lĩnh. Đây cũng là dịp để cán bộ, chiến sĩ giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm với Hải quân các nước ASEAN. Mỗi thành viên Đoàn công tác đều tham gia với tinh thần chủ động, tích cực, đoàn kết và trách nhiệm. Cán bộ, sĩ quan tham gia các hoạt động là để giao lưu, học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm với Hải quân các nước. Những kết quả đạt được từ AMNEX 3 cũng là một dấu ấn quan trọng khẳng định uy tín, vị thế của Hải quân Nhân dân Việt Nam với Hải quân các nước ASEAN.
Tàu 016 - Quang Trung cũng để lại dấu ấn tại AMNEX 3 khi đã trải qua hải trình gần 2.500 hải lý để hoàn thành cuộc diễn tập. Hải quân Nhân dân Việt Nam đã cử sĩ quan tham dự 3 phiên họp nhóm lập và thông qua kế hoạch đi biển, 1 hội nghị Kỹ thuật Hải quân; tổ chức tiệc chiêu đãi trên tàu và tham gia tiệc chiêu đãi trên tàu bạn; tham dự diễu binh đường phố, duyệt binh tàu và diễn tập thực binh trên biển.
Tại bang Pedang, sau 35 năm, người dân ở đây mới chứng kiến một cuộc diễu binh đường phố (gần đây nhất ở bang này diễn ra vào ngày 19/5/1990). Cuộc diễu binh nhằm nhắc nhớ những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, tôn vinh tình hữu nghị giữa Hải quân các nước ASEAN, tăng cường hợp tác hàng hải và củng cố hòa bình, đoàn kết giữa các quốc gia ASEAN.
Khi được hỏi cảm nhận về cuộc diễu binh đường phố tại quê hương mình, Na Lesya, học sinh tại bang Penang, chia sẻ: “Lần đầu tiên cháu được xem một cuộc diễu binh lớn như vậy ở George Town. Có lẽ đây sẽ là một dấu ấn không thể quên trong cuộc đời cháu cũng như các bạn trẻ đang sinh sống ở đây. Chúng cháu được tận mắt tham quan các con tàu
Hải quân hiện đại của các nước đang neo đậu tại cảng Swettenham, thấy thật thú vị. Cháu cũng như các bạn trẻ nơi đây đều có chung mong muốn là hằng năm quê hương mình sẽ được đón những chiến hạm hiện đại của Hải quân các nước đến giao lưu và tập luyện cùng nhau”.
Cùng nhiều bài học kinh nghiệm

Các tàu thực hiện nghi thức chào nhau trên biển kết thúc diễn tập
Báo cáo tổng kết của Đoàn công tác Hải quân Nhân dân Việt Nam tham gia AMNEX 3, nhận định: Từ thành công của nước chủ nhà Malaysia trong công tác tổ chức, đón tiếp, Đoàn rút ra một số bài học kinh nghiệm đó là: Mỗi thành viên cũng như tập thể Đoàn khi tham gia bất kỳ hoạt động nào cần phải thể hiện sự nhiệt tình, chu đáo, trọng thị ngay từ khi đón tiếp. Các nước tham gia dù là chủ hay khách đều sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu trong phối hợp hoạt động qua lại. Từng cá nhân tham gia các hoạt động cần phải có thái độ hiếu khách, niềm nở, giúp đỡ nhau tận tình,...
Thiếu tá Đặng Văn Độ - Thuyền trưởng Tàu 016, khẳng định: “Để những lần đối ngoại sau đạt kết quả tốt hơn, theo tôi cần phải lựa chọn kỹ thành phần tham gia đoàn công tác. Một số cán bộ, sĩ quan liên lạc, sĩ quan phụ trách các tổ, nhóm nên chọn các đồng chí có trình độ ngoại ngữ tốt, tinh thần trách nhiệm cao, tư duy khoa học, linh hoạt, nhạy bén trong thực hiện nhiệm vụ. Tàu cần thường xuyên cập nhật nội dung chương trình chính xác từ phía bạn, từ cơ quan đối ngoại để kịp thời lập kế hoạch, phân công lực lượng tham gia cụ thể, chi tiết, chính xác, hạn chế tối đa những tình huống bị động”.
Thượng úy Nguyễn Mai Nguyên - Trợ lý, Phòng Đối ngoại Hải quân, cho biết: “Đây là lần đầu tiên tôi tham gia AMNEX nên ngay từ khi nhận nhiệm vụ, bản thân đã chủ động nghiên cứu về nhiệm vụ diễn tập và các hoạt động liên quan. Mặc dù là lần đầu tiên tham gia nhưng tôi đã học hỏi được nhiều kinh nghiệm trong công tác phối hợp hiệp đồng, trong giao tiếp xã giao và những kiến thức liên quan đến công tác đối ngoại quân sự. Mỗi kinh nghiệm, mỗi bài học dù là nhỏ nhất cũng sẽ hỗ trợ rất thiết thực cho tôi trong thực hiện nhiệm vụ đối ngoại thời gian tới”.
Những kinh nghiệm thiết thực từ cuộc diễn tập lần này tiếp tục góp phần khẳng định uy tín, vị thế của Hải quân Nhân dân Việt Nam trên trường quốc tế, đồng thời đây còn là động lực để cán bộ, chiến sĩ không ngừng huấn luyện, rèn luyện, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, quân đội và quân chủng giao phó./.
Quang Tiến