Tiếng Việt | English

04/10/2022 - 14:44

Dấu ấn Công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi tỉnh, nhiệm kỳ 2017 - 2022

Nhìn lại chặng đường 5 năm (2017 - 2022), tuổi trẻ Long An đã vượt qua khó khăn, tích cực tham gia các hoạt động, phong trào bằng những phần việc cụ thể, thiết thực, góp phần quan trọng trong công cuộc đổi mới, xây dựng, phát triển KT - XH, bảo vệ Tổ quốc. Qua đó, khẳng định vai trò và vị trí của thanh niên (TN) trong công cuộc xây dựng và phát triển quê hương.

Nhiều hoạt động ý nghĩa, hiệu quả

Nhiệm kỳ 2017 - 2022, công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi (TTN) tỉnh diễn ra trong bối cảnh kinh tế đang phục hồi, chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa; đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới. Gắn với sự phát triển đó, cán bộ, đoàn viên (ĐV), TTN nỗ lực, đoàn kết, sáng tạo và để lại dấu ấn rõ nét, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh. Đặc biệt, công tác tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn quan tâm thực hiện.

Tuyên dương công dân trẻ tiêu biểu tỉnh Long An năm 2021

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn - Lê Xuân Thịnh cho biết: Học tập và làm theo lời Bác, 5 năm qua, Đoàn TN các cấp trong tỉnh triển khai nhiều cách làm sáng tạo như tổ chức hành trình “Theo dấu chân Bác”; đăng ký các nội dung, việc làm “Tuổi trẻ Long An học tập và làm theo Bác”. Cùng với đó, được sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp ủy, cán bộ Đoàn các cấp nỗ lực khẳng định vai trò là đội ngũ kế cận, đội quân dự bị tin cậy của Đảng.

Nhiệm kỳ qua, toàn tỉnh tuyên dương hơn 1.000 TN tiên tiến làm theo lời Bác trên các lĩnh vực. Trong đó, Tỉnh đoàn tuyên dương 74 gương TN tiên tiến; có 13 đảng viên trẻ, ĐVTN được tuyên dương cấp toàn quốc; có 1 đại biểu TN được Tỉnh ủy tuyên dương trong năm 2018.

Toàn Đoàn phối hợp, tổ chức hơn 1.750 hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho gần 65.000 lượt ĐV, TTN; tiếp tục triển khai và duy trì các mô hình: Phiên tòa giả định, Tiết pháp luật; đăng tải, chia sẻ các thông tin tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên các trang mạng xã hội dưới dạng Infographic, video, clip,...

Trong nhiệm kỳ, Đoàn Thanh niên các cấp tổ chức 98 hoạt động khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho gần 20.000 lượt người dân

Đáng chú ý, các phong trào, hành động góp sức trẻ phát triển KT - XH, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc được tổ chức rộng khắp nhằm đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của tuổi trẻ và nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Nhiều hoạt động, phong trào tình nguyện có ý nghĩa như Tháng TN, Chiến dịch TN tình nguyện hè, Chiến dịch Xuân tình nguyện,... được triển khai trên toàn tỉnh. Nhiều mô hình mới, sáng tạo của tuổi trẻ Long An được Trung ương Đoàn tuyên dương và đơn vị bạn học tập, nhân rộng như Đoạn đường kiểu mẫu, Đường hoa TN, Con đường bích họa, Trụ điện nở hoa,...

Bí thư Tỉnh đoàn - Trần Hải Phú chia sẻ, nhiệm kỳ qua, các cấp bộ Đoàn đẩy mạnh phong trào xung kích phát triển KT - XH, tham gia xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Toàn tỉnh có 13 công trình cấp tỉnh, 12.348 công trình cấp huyện, tổng trị giá hơn 35 tỉ đồng.

Đoàn TN các cấp trao tặng 87 căn nhà tình thương, nhà nhân ái với tổng trị giá trên 5 tỉ đồng; thăm, tặng quà cho hơn 17.500 lượt gia đình chính sách, người dân, ĐVTN có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá hơn 5,3 tỉ đồng; tổ chức 98 hoạt động khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho gần 20.000 lượt người dân, ĐVTN; trao tặng gần 1,1 triệu túi an sinh với tổng trị giá gần 250 tỉ đồng; chương trình Nối vòng tay thương đã hỗ trợ 1.251 trẻ em mồ côi cha mẹ do dịch Covid-19 đến năm 18 tuổi; vận động ĐVTN và người dân hiến gần 17.000 đơn vị máu.

Vượt khó khăn, xung kích, sáng tạo

Trong đại dịch Covid-19, với tinh thần xung kích “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, tuổi trẻ Long An để lại những dấu ấn đầy cảm xúc, góp phần tích cực cùng tỉnh kiểm soát dịch bệnh, đưa cuộc sống người dân trở về trạng thái “bình thường mới”.

Tổ chức Đoàn, Hội, Đội các cấp linh hoạt và nhanh chóng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với diễn biến của tình hình dịch bệnh, với yêu cầu nhiệm vụ chính trị; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, các nền tảng số; triển khai kịp thời các chương trình, cuộc vận động, áp dụng hiệu quả các sáng kiến vì cộng đồng. Sức trẻ ấy đã tiếp thêm sức mạnh cho hàng ngàn người dân, tạo sự lan tỏa tích cực trong cộng đồng. Đoàn các cấp thành lập hàng trăm đội hình TN tình nguyện tham gia hỗ trợ công tác truy vết, xét nghiệm, tiêm vắc-xin, hỗ trợ khu cách ly, bệnh viện dã chiến, đội hình phun khử khuẩn, tiếp nhận, vận chuyển và phân phối hàng hóa với hơn 15.000 lượt ĐVTN tham gia.

Tuổi trẻ Long An đã để lại những dấu ấn đầy cảm xúc, góp phần tích cực cùng tỉnh khống chế thành công dịch Covid-19

Từ năm 2020 đến nay, thông qua các chương trình tình nguyện vì an sinh xã hội, các mô hình: ATM gạo, Hành trình san sẻ yêu thương - Chung tay vượt qua đại dịch, Chia sẻ cùng em thơ vượt qua đại dịch, Triệu túi an sinh, Gian hàng nghĩa tình, Gian hàng 0 đồng,... Đoàn TN các cấp trong tỉnh trao tặng hơn 150.000 phần quà; 240 tấn rau, củ, quả; hơn 400 tấn gạo; hơn 3,5 triệu khẩu trang y tế, khẩu trang vải kháng khuẩn; hơn 5.000 đồ bảo hộ y tế; hơn 90.000 chai dung dịch rửa tay sát khuẩn; hơn 1.500 bình oxy; 30 hệ thống máy thở;... với tổng kinh phí hơn 40 tỉ đồng. Riêng cấp tỉnh trực tiếp vận động gần 20 tỉ đồng hỗ trợ các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19.

Dù gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhưng Ban Thường vụ Tỉnh đoàn vẫn đồng hành với TN khởi nghiệp, lập nghiệp. Tỉnh đoàn tổ chức 3 cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo, với hơn 250 ý tưởng, dự án của TN tham gia dự thi; tổ chức 5 lớp tập huấn nâng cao nhận thức về khoa học - công nghệ cho hơn 350 ĐVTN; phát động ĐVTN khởi nghiệp từ Đề án Mỗi xã một sản phẩm. Đoàn các cấp thành lập 9 hợp tác xã và 276 tổ hợp tác TN, câu lạc bộ phát triển kinh tế trong TN, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, ổn định đời sống cho hàng chục ngàn lao động trẻ.

Trong nhiệm kỳ, Đoàn Thanh niên các cấp đã trao tặng 87 căn nhà tình thương, nhà nhân ái với tổng trị giá trên 5 tỉ đồng

Bên cạnh đó, Đoàn TN các cấp triển khai hiệu quả các nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội để phát triển kinh tế. Tính đến ngày 30/6/2022, tổng mức dư nợ ủy thác do Đoàn TN các cấp trong tỉnh quản lý là trên 513,8 tỉ đồng, triển khai tại 15/15 huyện, thị xã, thành phố, cho 304 tổ với 12.788 hộ vay qua 14 chương trình cho vay.

Với tinh thần tuổi trẻ Long An “Tiên phong, đoàn kết, khát vọng, sáng tạo, phát triển”, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027 đề ra 12 chỉ tiêu, 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, 1 công trình TN tiêu biểu của nhiệm kỳ và 2 chương trình đột phá.

“Chúng ta có thể đặt niềm tin vững chắc về những kết quả nổi bật và những dấu ấn tiêu biểu trong công tác Đoàn và phong trào TTN tỉnh nhiệm kỳ mới ngày một đi vào chiều sâu, luôn hướng đến ĐV, tạo môi trường để ĐV phát triển toàn diện, chủ động, tích cực tham gia hoạt động Đoàn, Hội, Đội, rèn luyện các kỹ năng cần thiết, hoàn thiện bản thân, tiếp tục phấn đấu trở thành những con người làm chủ khoa học, trí tuệ, giỏi về chuyên môn, lý luận, “vừa hồng, vừa chuyên”. Qua đó, cùng tuổi trẻ cả nước là lực lượng đi đầu trong việc thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” - anh Trần Hải Phú cho biết./.

Hà Lan

Chia sẻ bài viết