Tiếng Việt | English

20/07/2016 - 16:42

Để chiến sĩ tự hào tiếp bước

Tham dự một buổi giáo dục chính trị của Đại đội 2, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 738, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An, chúng tôi khá bất ngờ khi chiến sĩ say sưa nghe giảng như nuốt từng lời của cán bộ huấn luyện.

Với sự hỗ trợ của máy trình chiếu, buổi lên lớp giáo dục truyền thống của Chính trị viên Đại đội - Đại úy Nguyễn Minh An như một buổi kể chuyện lịch sử bằng hình ảnh, khá sinh động. Qua những thước phim tư liệu, những nhân chứng lịch sử, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) lực lượng vũ trang Long An hôm nay hiểu rõ hơn về truyền thống “Trung dũng, kiên cường, toàn dân đánh giặc” của quê hương. Những hình ảnh huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, lao động sản xuất của CBCS trong đơn vị được ghi lại bằng camera do Ban Tuyên huấn Phòng Chính trị cung cấp trở thành những minh chứng sinh động giúp chiến sĩ mới dễ tiếp thu và nhớ bài lâu hơn.


Niềm vui bắn giỏi

Chính ủy Trung đoàn 738 - Thượng tá Phạm Minh Lực chia sẻ: “Trung đoàn thực hiện tốt Chỉ thị 124, Đề án của Bộ Quốc phòng về “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”, trong đó, đột phá vào “đổi mới hình thức, phương pháp giáo dục chính trị” giúp chiến sĩ mới dễ hiểu, dễ nhớ, tránh những bài học khô cứng, nặng về lý thuyết. Hiện nay, toàn Trung đoàn, đặc biệt là Tiểu đoàn 1 không còn sử dụng phương thức truyền thống (bảng, phấn), độc thoại làm cho đối tượng dễ nhàm chán, chất lượng giáo dục thấp”.

Chính trị viên Tiểu đoàn - Đại úy Nguyễn Quốc Khánh chia sẻ kinh nghiệm: “Ngoài việc nâng cao chất lượng thông báo chính trị, thời sự, đơn vị luôn chú trọng các buổi sinh hoạt “Ngày chính trị - văn hóa - tinh thần”, để cấp trên lắng nghe những ý kiến, nguyện vọng chính đáng của bộ đội, từ đó, có hướng giải quyết kịp thời, thấu đáo, tạo sự tin tưởng cho bộ đội. Ngoài ra, trong 2 ngày nghỉ cuối tuần, đơn vị thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt văn hóa-văn nghệ, các hoạt động thể dục-thể thao, tạo môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh cho CBCS”.

Hàng tháng, trên cơ sở các tài liệu, chuyên đề của Cục Tuyên huấn, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, căn cứ vào nhiệm vụ cụ thể, Phòng Chính trị biên tập thành những chuyên đề thông tin đến toàn thể CBCS. Ngoài chế độ thông báo chính trị, thời sự định kỳ hàng tháng, còn thông báo tình hình an ninh-chính trị, thời sự đột xuất trên địa bàn và định hướng tư tưởng trong CBCS.

Từ năm 2011 đến 2015, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức tốt các hội thi như: Hội thi báo cáo viên, cán bộ giảng dạy chính trị giỏi, hội thi bí thư chi bộ giỏi, thi chính trị viên giỏi, tuyên truyền viên giỏi, hội thi ngày pháp luật, ngày chính trị văn hóa-tinh thần, tham gia hội thi báo cáo viên, cán bộ giảng dạy chính trị giỏi do tỉnh và Quân khu tổ chức. Chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm túc, có nền nếp chế độ thông qua bài giảng; tổ chức thông qua bài giảng bằng hình thức giảng thử; sử dụng đội ngũ cán bộ giảng dạy giỏi để giảng mẫu; tạo điều kiện cho cán bộ giảng dạy còn hạn chế tham gia giảng thử; tổ chức góp ý cụ thể về nội dung, phương pháp cho từng cán bộ giảng dạy còn hạn chế sau khi thực hành bài giảng.

Thông qua nội dung trình chiếu chặt chẽ, kiểm tra cụ thể từng slide về nội dung, hình ảnh và video minh họa để khắc phục, sửa chữa kịp thời cho phù hợp với nội dung từng bài học. Đến nay, hầu hết cán bộ giảng dạy chính trị ở các cấp đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cơ bản đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác giáo dục chính trị tại đơn vị./.

Trung Dũng

Chia sẻ bài viết