Tiếng Việt | English

20/05/2020 - 07:06

Đêm 19/5, các vùng trên cả nước đều có mưa rào và dông rải rác

Khu vực Hà Nội đêm 19 và ngày 20/5 có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, ngày nắng nóng.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Duy Khương/TTXVN)

Ảnh minh họa. (Nguồn: Duy Khương/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tối và đêm 19/5, các vùng trên cả nước đều có mưa rào và dông vài nơi, đề phòng các hiện tượng nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa xuống nên chất lượng không khí hầu hết các khu vực phía Bắc đều ở mức chấp nhận được, chỉ không tốt cho nhóm nhạy cảm; ở các khu vực khác đều tốt.

Dự báo chi tiết cho các khu vực đêm 19 và ngày 20/5:

Phía Tây Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 23 độ C; cao nhất 34-37 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 38 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, có nơi dưới 24 độ C; cao nhất 34-37 độ C.

Khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, ngày nắng nóng. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, cao nhất 35-37 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, vùng núi có nơi đặc biệt gay gắt, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; cao nhất 36-39 độ C, vùng núi có nơi trên 40 độ C.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; cao nhất 33-36 độ C; riêng phía Bắc 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Tây Nguyên có mây, tối 19/5 và chiều tối 20/5 có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Nam Bộ có mây, tối 19/5 và chiều tối 20/5 có mưa rào và dông rải rác, đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Ngày nắng nóng. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, cao nhất 34-37 độ C.

Trên biển, từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 3-4.

Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Đông Bắc có mưa rào và dông rải rác, khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió Tây Nam đến Nam cấp 4-5./. 

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết