Tiếng Việt | English

18/08/2020 - 18:40

Đi xin việc, tiện đường trộm xe máy

Trong lúc bắt xe ôm đi xin việc, đối tượng thấy chiếc xe máy bên đường gắn chìa khóa nên trộm cắp. Tuy nhiên, đang trên đường tẩu thoát, lực lượng chức năng đã truy đuổi và bắt giữ đối tượng cùng tang vật.

Tòa án nhân dân (TAND) TP.Tân An, tỉnh Long An ti mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Văn Dương, 30 tuổi, ngụ phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, về tội trộm cắp tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 10 giờ, ngày 02/3/2020, Nguyễn Văn Dương thuê xe ôm từ Bến xe Miền Tây, TP.HCM đến tỉnh Tiền Giang để xin việc làm. Khoảng 12 giờ, khi đến trước số nhà 562, Quốc lộ 62, phường 6, TP.Tân An, Dương nhìn thấy trước nhà có dựng chiếc xe máy hiệu Vision biển kiểm soát 62B1-516.01 của chị Trần Thị Ngọc Thảo gắn sẵn chìa khóa không người trông coi nên nảy sinh ý định trộm cắp.

Ngay lập tức, Dương kêu xe ôm dừng lại, trả tiền rồi đi bộ đến gần chiếc xe. Quan sát xung quanh không có người, Dương nhanh chóng mở khóa xe tẩu thoát về TP.HCM. Sau khi phát hiện chiếc xe bị đánh cắp, chị Thảo đã báo lực lượng công an.

Xác định được hướng đối tượng tẩu thoát, lực lượng Công an TP.Tân An nhanh chóng tổ chức truy đuổi và nhờ người dân hỗ trợ. Đến khu vực thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP.HCM, lực lượng công an đuổi kịp đối tượng, cùng người dân bắt đối tượng và tang vật.

Tại bản kết luận giám định tài sản của Hội đồng giám định tài sản trong tố tụng hình sự TP.Tân An xác định chiếc xe Dương trộm cắp giá trị gần 27 triệu đồng cùng một số tài sản khác trong cốp xe.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử TAND TP.Tân An khẳng định hành vi phạm tội của bị cáo Dương có đủ yếu tố cấu thành tội trộm cắp tài sản theo quy định tại Điều 173 của Bộ luật Hình sự. Bản thân bị cáo có nhân thân xấu, từng bị TAND huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xử phạt 1 năm 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản và bị xử lý hành chính về hành vi đánh bạc.

Khi chấp hành xong hình phạt, bị cáo không chịu tu dưỡng thành người có ích cho xã hội mà tiếp tục phạm tội, điều này thể hiện sự coi thường pháp luật của bị cáo. Vì vậy, phải xử phạt bị cáo một mức án nghiêm khắc mới tương xứng với tính chất, mức độ, hành vi phạm tội của bị cáo. Từ đó, Hội đồng xét xử TAND TP.Tân An quyết định tuyên phạt bị cáo Dương mức án 2 năm tù về tội trộm cắp tài sản./.

Thụy Anh

Chia sẻ bài viết