Tiếng Việt | English

11/04/2021 - 19:34

Dịch COVID-19: Lào ghi nhận ca nhiễm trong nước đầu tiên sau 1 năm

Hai ca bệnh được phát hiện ngày 10/4 qua xét nghiệm 1.607 trường hợp, đều ở thủ đô Vientiane và đã được đưa đến bệnh viện Mittaphab điều trị cách ly.

Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Vientiane, Lào. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, chiều 11/4, Bộ Y tế Lào cho biết nước này có thêm 2 ca nhiễm mới COVID-19 là ca bệnh thứ 50 và 51, trong đó có một trường hợp không xuất cảnh ra khỏi Lào trong hơn 1 năm qua.

Đây có thể sẽ là ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng đầu tiên tại Lào sau khoảng 1 năm. 

Hai ca bệnh nói trên được phát hiện ngày 10/4 qua xét nghiệm 1.607 trường hợp. Cả 2 trường hợp này đều ở thủ đô Vientiane và đã được đưa đến bệnh viện Mittaphab điều trị cách ly.

Theo Trung tâm xét nghiệm quốc gia Lào, trường hợp bệnh nhân thứ 50 là nam doanh nhân 41 tuổi quốc tịch Thái Lan; làm chủ một quán càphê Internet ở quận Chanthabouly, đã ở Lào hơn 1 năm.

Cách đây khoảng 1 tuần, người này đã tiếp xúc với một số người Thái Lan nhập cảnh trái phép vào Lào (hiện chưa rõ danh tính những đối tượng này).

Tới ngày 8/4, bệnh nhân này cảm thấy khó thở, bị ho, mệt mỏi và đau người. Sau đó, người này đã đến kiểm tra tại bệnh viện và được xác nhận dương tính với COVID-19 ngày 10/4.

Hiện 10 người tiếp xúc gần với bệnh nhân chưa có kết quả xét nghiệm, trong khi nhà chức trách đang đẩy mạnh truy vết nguồn lây.

Trường hợp bệnh nhân thứ 51 là một người lao động quốc tịch Lào, làm việc ở Mông Cổ, trở về nước trên chuyến bay từ Incheon, Hàn Quốc hôm 9/4. Người này được xác định dương tính với COVID-19 và đưa đi điều trị cách ly ngày 10/4.

Toàn bộ 31 người tiếp xúc gần, 126 người đi cùng chuyến bay với bệnh nhân thứ 51 bước đầu có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2.

Như vậy, kể từ khi dịch COVID19 bùng phát đến nay Lào đã thực hiện tổng cộng 142.596 xét nghiệm, ghi nhận 51 trường hợp dương tính và hiện còn đang điều trị cho 6 người.

Trước tình hình trên, nhà chức trách Lào tiếp tục kêu gọi người dân tăng cường cẩn trọng trong dịp tết năm mới Bun Pi May 2021 sắp tới; thực hiện đầy đủ các quy định và biện pháp phòng ngừa COVID-19 để giảm thiểu nguy cơ khiến đất nước đối mặt với đợt bùng phát dịch mới./.

Theo TTXVN (BĐT tổng hợp)

Chia sẻ bài viết