Tiếng Việt | English

21/05/2020 - 18:16

Dịch COVID-19 ở Đông Nam Á: Indonesia có số ca nhiễm mới cao kỷ lục

Ngày 21/5, Philippines ghi nhận thêm 213 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 và 4 ca tử vong do mắc bệnh này; Malaysia có thêm 50 ca mắc và Indonesia ghi nhận thêm 973 ca nhiễm - mức tăng trong ngày cao kỷ lục.

Nhân viên y tế lấy mẫu dịch xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Jakarta, Indonesia, ngày 20/5. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nhân viên y tế lấy mẫu dịch xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Jakarta, Indonesia, ngày 20/5. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 21/5, Indonesia ghi nhận thêm 973 ca nhiễm virus corona chủng mới SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, mức tăng trong ngày cao kỷ lục.

Theo quan chức Bộ Y tế Indonesia Achmad Yurianto, tính tới thời điểm hiện tại, nước này ghi nhận tổng cộng 20.162 ca mắc COVID-19.

Indonesia cũng ghi nhận thêm 36 ca tử vong do dịch bệnh, nâng tổng số ca tử vong lên thành 1.278 người.

Trong khi đó, Bộ Y tế Philippines ngày 21/5 ghi nhận thêm 213 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và 4 ca tử vong do mắc bệnh này.

Trong bản tin của mình, Bộ Y tế cho biết tổng số ca mắc COVID-19 tại Philippines đã tăng lên thành 13.434 người, trong đó có 846 ca tử vong.

Nước này cũng ghi nhận thêm 68 bệnh nhân hồi phục, nâng tổng số trường hợp khỏi bệnh lên thành 3.000 người.

Cùng ngày, giới chức y tế Malaysia ghi nhận thêm 50 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca mắc căn bệnh nguy hiểm tại nước này lên thành 7.059 người.

Ngoài ra, Malaysia không ghi nhận thêm ca tử vong nào, duy trì số ca tử vong ở mức 114 người./.

Theo TTXVN (BĐT tổng hợp)

Chia sẻ bài viết