Tiếng Việt | English

24/07/2020 - 15:15

Dịch COVID-19: Trung Quốc, Hàn Quốc ghi nhận nhiều ca nhiễm mới

Trong ngày 23/7, Trung Quốc đại lục, Hàn Quốc ghi nhận nhiều ca mắc COVID-19 mới trong khi Bộ trưởng Giáo dục và Khoa học Cộng hòa Bắc Macedonia có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.


Nhân viên y tế lấy mẫu dịch xét nghiệm COVID-19 cho hành khách tại sân bay quốc tế Incheon, phía tây thủ đô Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 24/7, Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc (NHC) cho biết trong ngày 23/7, Trung Quốc đại lục đã ghi nhận thêm 21 ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó có 15 ca lây nhiễm trong nước.

Theo NHC, trong số các ca lây nhiễm trong nước, có 13 ca tại Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương và 2 ca tại tỉnh Liêu Ninh.

Không có thêm ca tử vong nào do COVID-19 tại Trung Quốc đại lục trong ngày 23/7. Tính đến hết ngày 23/7, Trung Quốc đại lục ghi nhận tổng cộng 83.750 ca nhiễm, trong đó có 4.634 ca tử vong và 78.873 bệnh nhân đã phục hồi.

Tại Hàn Quốc, Cơ quan Quản lý và Phòng chống Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) cho biết ngày 24/7 nước này ghi nhận thêm 41 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 13.979 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 hiện là 298 ca.

Trong số các ca nhiễm mới, có 28 ca lây nhiễm trong nước, chủ yếu là ở thủ đô Seoul. Đáng chú ý, một nhà thờ ở phía Nam thủ đô Seoul đã có tới 16 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, do các thành viên không tuân thủ giãn cách xã hội.

Hàn Quốc đang áp dụng lệnh cấm tụ tập trong các nhà thờ, ngoại trừ hoạt động cầu nguyện định kỳ. Dự kiến chính phủ sẽ dỡ bỏ lệnh cấm trong ngày 24/7. Tuy nhiên, giới chức y tế sẽ vẫn theo dõi sát tình hình tại các nhà thờ địa phương, đồng thời kêu gọi người dân đeo khẩu trang, tuân thủ quy định phòng dịch khi đi lễ nhà thờ.

Tại Israel, Bộ Y tế cho biết đã ghi nhận thêm 1.897 ca nhiễm mới trong ngày 23/7, nâng tổng số ca nhiễm lên 57.982 ca. Số ca tử vong tăng thêm 12 ca lên 442 ca.

Trước đó, Ủy ban đặc biệt của Quốc hội Israel về dịch COVID-19 đã quyết định mở lại các phòng tập trên cả nước vào sáng 26/7. Ủy ban này cũng quyết định duy trì việc mở cửa các bảo tàng và sở thú vào cuối tuần này.

Tại Australia, bang Victoria ngày 24/7 ghi nhận thêm 6 ca tử vong và 300 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua. Đây là số ca tử vong trong ngày cao nhất của bang đông dân thứ hai Australia này kể từ khi đại dịch bùng phát.

Theo trang thống kê worldometers.info, Australia hiện có tổng cộng 13.595 ca nhiễm và 139 ca tử vong do COVID-19.

Tại Cộng hòa Bắc Macedonia, Cơ quan Thông tin Truyền thông (MIA) cho biết Bộ trưởng Giáo dục và Khoa học của nước này Arber Ademi đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.

Trước đó, ngày 22/7, Bộ trưởng Kinh tế Bắc Macedonia Kreshnik Bekteshi cũng dương tính với virus SARS-CoV-2.

Theo thống kê, tính đến ngày 23/7, Bắc Macedonia đã ghi nhận tổng cộng 9.669 ca mắc COVID-19, trong đó có 445 ca tử vong.

Tại Pháp, Bộ Y tế thông báo trong 24 giờ qua nước này đã ghi nhận thêm 1.062 ca nhiễm mới và 10 ổ dịch COVID-19, đồng thời nhấn mạnh số ca nhiễm mới tại nước này đang có xu hướng tăng mạnh. Cụ thể, số ca nhiễm mới tại Pháp đã tăng 66% trong 3 tuần qua.

Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Paris, Pháp, ngày 15/7/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng cộng, Pháp đã phát hiện 570 ổ dịch kể từ khi nới lỏng lệnh phong tỏa vào ngày 9/5 vừa qua. Bộ Y tế Pháp cảnh báo xu hướng này cho thấy chính những thói quen gần đây của người dân đã khiến virus lây lan nhanh trong những tuần qua.

Tính đến ngày 23/7, Pháp có tổng cộng gần 180.000 ca nhiễm và 30.182 ca tử vong do COVID-19. Pháp hiện có số ca tử vong do COVID-19 nhiều thứ 6 trên thế giới./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết