Tiếng Việt | English

02/12/2021 - 16:42

Dịch tả heo Châu Phi xuất hiện tại 13/15 huyện, thị xã, thành phố

Thời gian quan, các cấp, các ngành luôn chủ động khuyến cáo người dân chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, chọn con giống chất lượng rỏ nguồn gốc, vệ sinh chuồng trại. Thế nhưng dịch tả heo Châu Phi vẫn xảy ra ở nhiều địa phương.

Dịch tả heo Châu phi xuất hiện 13/15 huyện, thị xã, thành phố

Chỉ tính trong tháng 11, dịch tả heo Châu Phi xuất hiện ở 28 hộ tại 13 xã, thuộc 4 huyện Cần Đước, Đức Hòa, Đức Huệ và Bến Lức (tỉnh Long An). Theo đó, các ngành chuyên môn tiến hành tiêu hủy 626 con heo. Lũy kế từ đầu năm đến nay, dịch tả heo Châu Phi xuất hiện tại 13/15 huyện, thị xã, thành phố gồm: Tân Hưng, Thủ Thừa, TP.Tân An, Tân Trụ, Mộc Hóa, Tân Thạnh, Thạnh Hóa, Vĩnh Hưng, Đức Hòa, Đức Huệ, Bến Lức, Cần Đước và thị xã Kiến Tường, với tổng số heo tiêu hủy gần 1.500 con.

Theo ngành Nông nghiệp, việc liên tục xuất hiện dịch tả heo Châu Phi trên địa bàn tỉnh rất đáng lo ngại, đang có nguy cơ lây lan diện rộng, nhất là thời điểm người chăn nuôi đang tái đàn để phục vụ thị trường tết.

Do đó, các cấp, các ngành cần tăng cường đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch tả heo Châu Phi, nhất là người chân nuôi cần phải cẩn trọng trong quá trình tái đán, đồng thời phải báo ngay với cơ quan chức năng khi đàn heo có triệu chứng của dịch tả heo Châu Phi để khoanh vùng, xử lý ngay , góp phần trách lây lan dịch bệnh ra các hộ chăn nuôi khác./.

Lê Ngọc

Chia sẻ bài viết