Tiếng Việt | English

13/10/2015 - 19:15

Điện Biên khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII

Ông Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và chỉ đạo đại hội

Sáng 13/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 chính thức khai mạc, với sự tham gia của 350 đại biểu đại diện cho gần 31.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Dự và chỉ đạo Đại hội có ông Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Ông Tô Huy Rứa phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên Lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 (Ảnh: báo Điện Biên Phủ online)

5 năm qua, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên đã nỗ lực vượt lên mọi khó khăn, duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 9,11%/năm; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực, tăng dần tỷ trọng công nghiệp - xây dựng, dịch vụ và giảm dần tỷ trọng nông nghiệp; thu nhập bình quân đầu người năm 2015 ước đạt 23,6 triệu đồng...

Chính trị - xã hội ổn định; khối đoàn kết toàn dân tộc được củng cố; quốc phòng - an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác đối ngoại được tăng cường; các vấn đề xã hội bức xúc được tập trung giải quyết; văn hóa, giáo dục, khoa học và công nghệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân, bảo vệ môi trường có nhiều tiến bộ. Công tác xây dựng Đảng đạt kết quả tích cực, hệ thống chính trị được kiện toàn, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, ông Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã đánh giá cao những thành tựu to lớn, toàn diện, đúng định hướng mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, đề nghị Đảng bộ tiếp tục tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc; đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; tập trung phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, phát huy truyền thống Điện Biên Phủ anh hùng, phấn đấu xây dựng Điện Biên ngày càng phát triển, giàu mạnh./.

CTV Quốc Hưng/VOV - Tây Bắc 

Chia sẻ bài viết