Tiếng Việt | English

25/10/2017 - 08:43

Điện lực và những điều quan tâm

Sau 42 năm giải phóng quê hương, thống nhất đất nước, một trong những thành tựu to lớn đó là hầu hết hộ gia đình có điện để phục vụ sản xuất, sinh hoạt. Từ chỗ chỉ có điện thắp sáng ở đô thị lớn, ngày nay, điện đến tận vùng sâu, vùng xa, bãi ngang, biên giới; điện không chỉ thắp sáng mà còn phục vụ sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp, thương mại,...

Nhờ có điện mà ta thực hiện chương trình điện khí hóa nông thôn, tạo động lực quan trọng góp phần chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, tạo nhiều việc làm, phát triển KT-XH. Điện - yếu tố rất quan trọng tạo diện mạo mới từ thành thị đến nông thôn theo hướng văn minh, xanh, sạch, đẹp. Điện còn mang thông tin, tri thức, giúp con người hưởng thụ đời sống vật chất lẫn văn hóa, tinh thần ngày càng cao.

Mang lại nhiều tiện ích, thế nhưng, xung quanh việc sử dụng điện vẫn còn nhiều vấn đề cần ngành chức năng giải quyết. Đó là tình trạng “khát điện” ở vùng sâu, vùng xa, vùng kháng chiến xưa, vùng chưa phủ lưới điện quốc gia. Ở đây, điện là nhu cần bức xúc đối với người dân. Không có điện đồng nghĩa thiếu ánh sáng cho trẻ học bài vào buổi tối, không có tin tức, những chương văn nghệ, phim ảnh, thể thao phục vụ con người,... Không có điện, mọi người cảm thấy như cách xa thế giới văn minh. Điện còn là nỗi ao ước của nông dân vùng chuyên canh thanh long khi cần điện xông đèn trái vụ, bơm nước tưới hoa màu trong mùa khô; điện thắp sáng những con đường quê nhằm bảo đảm an toàn giao thông, phòng, chống tội phạm,...

Không có thì ao ước, còn có điện sử dụng thì canh cánh nỗi lo an toàn về điện. Nhiều vụ thương vong và những hậu quả đau lòng đối với con người có nguồn gốc từ điện. Một số người sử dụng điện làm bẫy chuột, chích cá,... vô tình gây chết người thật thương tâm. Nhiều người nghi ngờ với cách tính tiền điện của ngành Điện lực, muốn ngành Điện thay đổi cách tính tiền, mong muốn Nhà nước phá bỏ thế “độc quyền” của ngành Điện như đã làm với ngành Viễn thông để có lợi cho người tiêu dùng,…

Tóm lại, xung quanh lĩnh vực điện vốn tồn tại nhiều vấn đề: Cung cấp điện cho vùng sâu, vùng xa; việc xóa điện kế tổ, giá điện, chất lượng điện, an toàn sử dụng điện, điện phục vụ sản xuất công nghiệp, nông nghiệp,... Các vấn đề trên sẽ được các đại biểu HĐND tỉnh cùng ngành chức năng làm rõ trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn lần thứ 3 giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh về công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực điện lực. Chương trình này sẽ diễn ra sau kỳ họp thứ 7 (kỳ họp bất thường), vào lúc 14 giờ, ngày thứ năm, 26/10/2017, được phát thanh và truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình Long An.

Mong rằng, chương trình này sẽ làm sáng tỏ nhiều vấn đề trong lĩnh vực điện lực, góp phần phục vụ tốt nhu cầu tiêu dùng của khách hàng và các chương trình phát triển KT-XH, quốc phòng - an ninh trong tỉnh./.

Kim Quy

Chia sẻ bài viết