Tiếng Việt | English

26/02/2017 - 03:45

Điều chỉnh barie, dân vẫn cố tình chạy xe trên vỉa hè

Sở Giao thông Vận tải TP.HCM đã thực hiện điều chỉnh barie trên vỉa hè một số tuyến đường trên địa bàn quận 1.

Barie trên lề đường chỉ còn một thanh ngang, để trống bên trong rộng khoảng 1m

giúp người đi bộ thoải mái hơn - Ảnh: QUANG KHẢI

Việc điều chỉnh này được thực hiện theo chỉ đạo trước đó của Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Văn Khoa nhằm hạn chế tối đa việc bất tiện cho người khuyết tật, khiếm thị.

Theo đó, thay vì mỗi vị trí lắp đặt barie có 2 hoặc 3 thanh inox chắn trên vỉa hè so le nhau, tại mỗi vị trí mới chỉ lắp 1 thanh inox cao khoảng 20cm theo chiều ngang trên vỉa hè.

Việc lắp đặt sẽ chừa khoảng trống khoảng 1 mét phía trong vỉa hè để xe lăn của người khuyết tật dễ dàng di chuyển và người khiếm thị đi theo gạch chỉ đường vào “làn” này mà không bị vướng barie. Ngay cả người đi bộ bình thường cũng có thể đi ở làn này để khỏi bước chân qua barie.

Hiện gần như hầu hết vỉa hè của một số tuyến đường như: Lý Tự Trọng, Lê Thánh Tôn, Pasteur… đã được điều chỉnh như vậy.

Barie dù có điều chỉnh vẫn không ngăn được tình trạng chạy xe trên vỉa hè.

Ảnh chụp trên lề đường Lý Tự Trọng - Ảnh: QUANG KHẢI

Sở Giao thông vận tải cũng cho biết tiếp tục nghiên cứu thêm một số thiết kế mới để điều chỉnh cho phù hợp. Ví dụ như nâng cao khoảng cách của barie lên tầm ngang thắt lưng, tăng phản quang cảnh báo trên các barie.

Tuy nhiên, việc điều chỉnh hiện tại vẫn không giải quyết triệt để được tình trạng người thiếu ý thức cố tình chạy xe máy trên vỉa hè./.

Theo Tuổi trẻ online
 

Chia sẻ bài viết