Tiếng Việt | English

20/05/2021 - 14:42

Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng kiểm tra công tác phòng, chống dịch trên tuyến biên giới Long An

Từ ngày 18/5 đến ngày 19/5, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) do Thiếu tướng Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh BĐBP làm trưởng đoàn đến kiểm tra từng tổ, chốt trên tuyến biên giới tỉnh Long An về công tác phòng, chống dịch Covid-19 và công tác chuẩn bị bầu cử.

Thiếu tướng Lê Đức Thái thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ phòng, chống dịch trên tuyến biên giới

Đại tá Phạm Phú Phước, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Long An báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ trên tuyến biên giới. Theo đó, BĐBP Long An quản lý đoạn biên giới dài trên 134km với 6 huyện, thị xã biên giới. Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Long An tăng cường các hoạt động quản lý, bảo vệ biên giới, ngăn chặn hiệu quả các hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép trên địa bàn. Phối hợp với các lực lượng tăng cường đấu tranh với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy, xuất, nhập cảnh, buôn lậu.

Thời gian qua, tình hình dịch bệnh Covid-19 phía Campuchia diễn biến phức tạp. Các đối tượng luôn tìm cách nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, BĐBP Long An chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp ngăn chặn, đấu tranh với các loại tội phạm. Duy trì nghiêm 36 chốt cố định, 6 tổ tuần tra lưu động và 3 tổ công tác cơ động, bảo đảm trực sẵn sàng chiến đấu 24/24.

Bên cạnh đó, BĐBP Long An chủ trì phối hợp chính quyền, ban, ngành đoàn thể, lực lượng chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức người dân về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và xuất, nhập cảnh trái phép bằng nhiều hình thức, cách làm phù hợp.

Qua kiểm tra thực tế nơi làm việc, nơi ăn ở, sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ tại các chốt trên biên giới, Thiếu tướng Lê Đức Thái đánh giá cao công tác phòng, chống dịch Covid-19 và ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép,  công tác đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy của cán bộ, chiến sĩ BĐBP Long An.

Thời gian tới, Thiếu tướng Lê Đức Thái yêu cầu BĐBP tỉnh Long An cần làm tốt đối ngoại biên phòng, tăng cường hơn nữa công tác nắm tình hình phía Campuchia, nhất là tình hình dịch bệnh để có biện pháp chủ động ứng phó kịp thời, hiệu quả nhất, bảo đảm dự báo sát đúng, chủ động nắm chắc từ xa.

Đẩy mạnh hơn nữa phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và xuất, nhập cảnh trái phép” với nhiều hình thức tuyên truyền, cách làm thực tế, đảm bảo hiệu quả cao nhất. Về công tác bầu cử, bảo đảm tất cả cán bộ, chiến sĩ đều thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình song song với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới Quốc gia.

Đồng thời, ông yêu cầu BĐBP Long An làm tốt công tác quan tâm, chăm lo, nâng cao đời sống cho cán bộ, chiến sĩ tại các tổ, chốt, nắm bắt tình hình tư tưởng, kịp thời động viên, giúp đỡ để họ an tâm thực hiện nhiệm vụ.

Dịp này, Đoàn công tác gửi những phần quà cho các chốt phòng, chống dịch nhằm mang tính động viên tinh thần, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó./.

Minh Luận – Đinh Quân

Chia sẻ bài viết