Tiếng Việt | English

19/04/2021 - 15:32

Đoàn Cựu chiến binh Trung đoàn 271 về thăm chiến trường xưa

Ngày 19/4, Đoàn Cựu chiến binh Trung đoàn 271 (Ban liên lạc C19) do nguyên Chính trị viên Đại đội 19 - Lê Cường làm Trưởng đoàn về thăm chiến trường xưa tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Tiếp đoàn có Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện - Vũ Hồng Hạnh, Phó chủ tịch UBND huyện Phạm Văn Đồng.

Đoàn viếng, thắp hương cho các đồng đội tại Bia tưởng niệm 62 liệt sĩ thuộc xã An Ninh Đông

Tại đây, đoàn đến viếng và thắp hương cho các đồng đội tại Bia tưởng niệm 62 liệt sĩ thuộc xã An Ninh Đông, Bia Gò Nổi thuộc xã An Ninh Tây và nghĩa trang liệt sĩ Đức Hòa thuộc thị trấn Hậu Nghĩa.

Trong không khí cả nước hướng về miền Nam ruột thịt, ngày 12/11/1971, Trung đoàn 271 được lệnh từ Quảng Bình hành quân vào chiến trường miền Nam. Đến đầu tháng 5/1972, Trung đoàn 271 nhận nhiệm vụ vượt sông Vàm Cỏ về đứng chân trên địa bàn huyện Đức Hòa để đánh địch.

Những chiến sĩ của Trung đoàn 271 có mặt trên khắp các vùng đất Lộc Giang, An Ninh, Hiệp Hòa, Tân Phú, Hòa Khánh,… của huyện Đức Hòa. Trong suốt những năm 1972 - 1975, Trung đoàn 271 luôn sát cánh cùng quân và dân Đức Hòa chiến đấu bảo vệ từng tấc đất, mái nhà.

Những trận chiến ghi dấu ấn của trung đoàn như trận Chốt Đồn, Lộc Giang, An Thạnh, An Hòa, rừng tre Hiệp Hòa, Tân Phú. Đặc biệt, ngày 11/5/1972, trong trận tập kích tiến công đồn An Định, Đại đội 3 Tiểu đoàn 7, Trung đoàn 271 chiến đấu trong tình thế khó khăn đã anh dũng hy sinh 62 đồng chí chỉ còn lại 1 đồng  chí.

Đoàn Cựu chiến binh Trung đoàn 271 ôn lại kỷ niệm, thành tích chiến đấu trên quê hương Đức Hòa

Kết thúc chiến tranh đầy gian khổ và khốc liệt, hàng trăm đồng chí Trung đoàn 271 đã mãi mãi nằm lại trên quê hương Đức Hòa. Các đồng chí đã hy sinh tuổi trẻ, quên đi những ước mơ riêng của mình, rời bỏ gia đình, quê hương để hiến dâng đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Trong không khí hướng đến kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2021), các đồng chí cựu chiến binh Trung đoàn 271 được nghe báo cáo về tình hình phát triển KT – XH huyện Đức Hòa năm 2020 và quí 1 năm 2021. Đồng thời, các đồng chí cùng nhau ôn lại nhiều kỷ niệm, thành tích chiến đấu anh dũng của Trung đoàn 271 trên quê hương Đức Hòa./.

Thảo Nguyên

Chia sẻ bài viết