Tiếng Việt | English

13/09/2019 - 08:56

Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Long An cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ trong năm 2019

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Long An – Lê Thị Cẩm Tú vừa có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về triển khai, thực hiện công tác Đoàn và phong trào Thanh, thiếu nhi năm 2019.

Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh ra quân kỳ nghỉ hồng năm 2019

Bí thư Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh – Nguyễn Công Tiếp thông tin, sau khi sáp nhập 2 Đoàn Khối theo Đề án 02 của Tỉnh ủy, các tổ chức Đoàn trực thuộc được củng cố, phát triển ổn định. Đến nay, Đoàn Khối lãnh đạo, triển khai cơ bản hoàn thành các nội dung, chương trình hoạt động năm theo bộ tiêu chí thi đua của tỉnh.

Nổi bật trong 9 tháng qua của Đoàn Khối là nhiều công trình, phần việc thanh niên được triển khai sâu, rộng trên lĩnh vực công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục; phong trào hành động cách mạng; xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh.

Hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội được Ban Thường vụ Đoàn Khối duy trì thường xuyên, hiệu quả. Đến nay, Đoàn Khối tổ chức 16 chuyến công tác an sinh, xã hội, tặng 1.520 phần quà cho hộ nghèo, khó khăn, gia đình chính sách; 1.950 phần quà, học bổng cho trẻ em nghèo, khuyết tật; 50 chiếc xe đạp; khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 1.800 người dân;… trị giá hàng tỉ đồng.

9 tháng năm 2019, Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 1.800 người dân

Bên cạnh những kết quả, Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh hiện gặp một số khó khăn: Tất cả cán bộ Đoàn đều kiêm nhiệm nên thời gian dành cho Đoàn chủ yếu ngoài giờ hành chính; nhiều đoàn viên, thanh niên do yêu cầu công tác phải thường xuyên ở tuyến huyện hoặc làm theo ca của doanh nghiệp nên duy trì tập trung sinh hoạt khó; một số đơn vị, cấp ủy viên phụ trách thanh niên chưa đồng hành cùng thanh niên trong công tác thanh niên;…

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Long An – Lê Thị Cẩm Tú ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của Ban Thường vụ đoàn khối; đồng thời, chia sẻ, động viên trước những khó khăn mà Đoàn Khối gặp phải; hứa sẽ tham mưu với Thường trực Tỉnh đoàn tạo điều kiện hết mình để Đoàn Khối tiếp tục triển khai, thực hiện tốt công tác Đoàn và phong trào Thanh, thiếu nhi năm 2019 cũng như những năm tiếp theo./.

Phong Nhã

Chia sẻ bài viết